UBND tỉnh: Phấn đấu hoàn thành tốt công tác giao quân năm 2012

Chiều ngày 26-12, tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân và gọi công dân nhập ngũ năm 2011. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

(NTO) Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự  (NVQS) tỉnh, năm 2011, đây là năm thứ hai thực hiện tuyển chọn theo phương thức “tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, các đơn vị nhận quân không tổ chức cán bộ khung đi thâm nhập, giao trách nhiệm cho địa phương tổ chức thực hiện “ba gặp, bốn biết” và tổ chức hội trại tòng quân tại các huyện, thành phố. Quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt việc động viên, làm tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm tặng quà cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng  NVQS  phát biểu tại hội nghị.

Công tác đăng ký, quản lý nguồn, thực hiện chính sách miễn hoãn, khám sức khỏe được thực hiện đầy đủ, đúng Luật Nghĩa vụ Quân sự. Hội đồng NVQS các địa phương căn cứ vào chỉ tiêu, tiêu chuẩn tổ chức thâm nhập, bình cử công khai, ưu tiên xét chọn những thanh niên sức khỏe tốt, có trình độ học vấn để phát lệnh nhập ngũ. Nhờ đó, công tác tuyển quân năm 2011 của các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác gọi công dân nhập ngũ và giao nhận quân đúng kế hoạch, đạt 100% chỉ tiêu. Việc tổ chức lễ giao nhận quân được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu, giao quân đúng thời gian, đủ số lượng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ cho cán bộ, nhân dân huyện Ninh Sơn
dẫn đầu phong trào thi đua tuyển quân năm 2011

Năm 2012, toàn tỉnh giao 1.350 quân, bao gồm: TP. Phan Rang-Tháp Chàm 370 quân, Ninh Phước 325 quân, Ninh Hải 255 quân, Thuận Nam 100 quân, Ninh Sơn 210 quân, Bác Ái 40 quân, Thuận Bắc 50 quân.  Công tác giao quân được chia làm 2 đợt. Đợt 1 vào tháng 2-2012, giao 675 quân gồm các địa phương Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Hải và Thuận Bắc. Đợt 2 vào tháng 9- 2012, giao 675 quân, gồm các địa phương Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Phước và Thuận Nam. Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thành phố đã ký kết thi đua với mục tiêu: Thực hiện tốt công tác tuyển quân đúng quy trình, đúng luật, tổ chức thâm nhập bảo đảm "bốn biết"; giao quân đạt 100% chỉ tiêu bảo đảm phẩm chất đạt đức, sức khỏe tốt, có lý lịch rõ ràng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen
cho các đơn vị hoàn thành tốt công tác giao quân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS  tỉnh nhấn mạnh: Yêu cầu các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tuyển chọn đúng quy trình, thực hiện dân chủ, công bằng, công khai và đúng luật. Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự và các văn bản liên quan tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Kiên quyết xử lý những hành vi trốn, tránh thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự. Các đơn vị nhận quân cần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, trước ngày giao quân, cần thống nhất về nội dung, thời gian giao quân với các địa phương và bàn giao đủ từng loại quân trang để địa phương cấp cho công dân gọi nhập ngũ. Trong thời gian phục vụ tại ngũ, các đơn vị thường xuyên liên lạc trao đổi với địa phương, kịp thời cung cấp thông tin về những cá nhân tích cực để địa phương tạo điều kiện cho thanh niên phát triển sau khi hoàn thành  NVQS. Lãnh đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể cần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  tuyển quân và gọi công dân nhập ngũ năm 2012.

Đồng chí Chamaleá Bốc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho
các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2011.

Chủ tịch UBND tặng Cờ thi đua xuất sắc cho cán bộ, nhân dân huyện Ninh Sơn, tặng bằng khen cho 13 tập thể, 21 cá nhân và 8 gia đình đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân và gọi công dân nhập ngũ năm 2011.