Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Thuận Bắc

Chiều 27/9, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tại xã Bắc Sơn (Thuận Bắc).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), sáng 26/9, ông Nguyễn Tấn lộc, ở thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) thông tin đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y (CN&TY) về tình hình heo nuôi xảy ra bệnh và chết. Nhận được tin báo, chiều 26/9, Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục CN&TY phối hợp UBND huyện Thuận Bắc và UBND xã Bắc Sơn kiểm tra thực tế, điều tra tình hình dịch tể tại hộ chăn nuôi. Theo đó, hai đàn heo với số lượng 172 con nhập từ tỉnh Đồng Nai về không có giấy chứng nhận kiểm dịch xuất tỉnh và 66 con mua tại địa phương phát bệnh đầu tiên vào ngày 12/9 trên đàn heo nhập từ tỉnh Đồng Nai với số lượng heo chết là 106 con, tiếp tục lây lan đàn heo mua ở địa phương, hiện còn 54 con đang theo dõi tình hình sức khỏe. Đến nay, Chi cục CN&TY đã tiến hành kiểm tra xác minh, điều tra dịch tể ổ dịch tại hộ chăn nuôi nói trên và đã tiến hành lấy 4 mẫu máu kháng đông gửi đến Trung tâm Chẩn đoán Xét nghiệm bệnh động vật thuộc Chi cục Thú y vùng VI để xét nghiệm (đang chờ kết quả xét nghiệm). Đồng thời, tiếp tục tiến hành điều tra tình hình nuôi, giám sát dịch bệnh trên đàn heo các hộ nuôi tại Xóm Bằng, xã Bắc Sơn; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi và khu vực lân cận, tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn heo 54 con còn lại, khuyến cáo hộ nuôi thực hiện chăm sóc tích cực, theo dõi tình hình sức khỏe đàn heo, không được đưa heo ra khỏi trại.

 

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh DTLCP tại xã Bắc Sơn.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp phối hợp với địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền nhằm tuyên truyền đầy đủ các nội dung về mức độ nguy hiểm, nhận diện bệnh DTLCP cùng các giải pháp phòng, kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch trong thời gian sớm nhất, không để lây lan, phát sinh ổ dịch mới. Khẩn trương rà soát, thống kê tổng đàn, số lượng con nuôi mắc bệnh, tăng cường công tác giám sát để phát hiện, xử lý sớm dịch bệnh. Không để xảy ra tình trạng người dân tự ý thực hiện tiêu hủy lợn ốm, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh DTLCP. Tăng cường kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch theo quy định; giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện nghiêm công tác vệ sinh môi trường, phun tiêu độc, khử trùng đối với các vùng đệm và vùng bị dịch uy hiếp. Về lâu dài, các địa phương cần quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, mở rộng chăn nuôi quy mô lớn áp dụng các biện pháp an toàn sinh học.