Hiện tượng El Nino làm trầm trọng thời tiết khô nóng trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận là tỉnh có đặc thù nắng nóng, khô hạn nhất cả nước. Trong năm có hai mùa rõ rệt, với mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8 và mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Khu vực tỉnh thường xảy ra hiện tượng khô hạn gây ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như sản xuất và phát triển kinh tế của địa phương; đặc biệt với những năm chịu tác động của hiện tượng El Nino, khu vực tỉnh chịu thiệt hại do hạn hán lại càng nặng nề hơn, như các năm: 1997-1998, 2002-2003, 2009-2010 và 2015-2016.

Năm 2023, do chịu tác động của hiện tượng El Nino bắt đầu từ thời kỳ tháng 4-6, nên nhiệt độ trung bình năm 2023 ở mức cao hơn 0.5 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN), nhiệt độ tối cao trong năm đạt 37.9 độ C, trong năm có tổng cộng 69 ngày với nhiệt độ tối cao trên 35 độ C, thuộc một trong 5 năm có nhiều ngày nắng nóng nhất tính từ năm 1993 đến nay. Bước sang năm 2024, hiện tượng nắng nóng cục bộ cũng đã xuất hiện sớm ngay trong tháng 2. Theo số liệu nhiệt độ không khí được ghi nhận tại tỉnh cho thấy nắng nóng cục bộ đã xuất hiện tại khu vực vùng núi huyện Ninh Sơn từ ngày 19/2, với nhiệt độ tối cao trong đợt nắng nóng từ ngày 19 đến 24/2 là 35.4 độ C. Bước sang tháng 3 tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng cục bộ trong các ngày từ ngày 5-7, 13-18 và 23-29/3 với nhiệt độ tối cao là 37.1 độ C.

Hằng năm, nắng nóng trên diện rộng tại tỉnh thường xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 8, với khoảng 7 đến 12 ngày/tháng có nắng nóng trên diện rộng, tháng có nhiệt độ cao nhất năm thường là tháng 5 và tháng 6. Với xu thế của hiện tượng ENSO trong thời gian tới đang ở trạng thái El Nino (pha nóng) thì hiện tượng nắng nóng với nền nhiệt độ cao, thời gian kéo dài còn tiếp tục diễn ra gay gắt hơn trên địa bàn tỉnh.

Trong thời kỳ cao điểm của khô nóng, từ tháng 4 đến tháng 6, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam nên khu vực tỉnh sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực đồng bằng và ven biển trong khoảng 35-36 độ C, vùng núi trong khoảng 36-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng dẫn đến hiện tượng bốc hơi nước tăng cao, là nguyên nhân làm cho tình trạng khô hạn trầm trọng hơn. Nhiệt độ cao gây tình trạng sốc nhiệt khi phải lao động trong môi trường nắng nóng, kín gió; dễ xảy ra hỏa hoạn tại các khu dân cư, cháy rừng và gây hại đối với cây trồng vật nuôi.

Để giảm thiệt hại của nắng nóng trong thời gian bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô nóng 2024, mọi người dân và các cấp chính quyền cần theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, đặc biệt đối với các bản tin về thiên tai để có kế hoạch phòng tránh những rủi ro và chủ động ứng phó hiệu quả.