Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh: Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Ngày 27/3, Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng khối tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã trao đổi, thảo luận, thống nhất thông qua quy chế, kế hoạch hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm 2024 với các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua trên tất cả các lĩnh vực, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Tổ chức phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; chú trọng công tác phát triển, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ trở lên; tập trung đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp hội viên, đoàn viên, làm tốt công tác theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, đoàn viên và Nhân dân góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước…

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các đơn vị trong khối bám sát quy chế, kế hoạch thi đua đã được thống nhất và quán triệt. Trên cơ sở nội dung ký giao ước thi đua cần cụ thể hóa thành chỉ tiêu, triển khai thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo. Trong đó, mỗi đơn vị thành viên cần xây dựng ít nhất một mô hình, sản phẩm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời, tạo điều kiện để các đơn vị trong khối giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết trong khối, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua.