Giải Đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIV- năm 2024

Tay đua Kasuga Watabe về nhất chặng Tp. Đà Lạt - Tp.Phan Rang-Tháp Chàm

Ngày 11/3, Giải Đua xe đạp Nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIV-năm 2024-cúp Biwase tiếp tục diễn ra chặng đua thứ 6, lộ trình từ Tp. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đến Tp.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận). Sau hơn 3 giờ tranh tài, các tay đua đã cán đích an toàn tại đường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm), trước sự cổ vũ đông đảo, nhiệt tình của người dân địa phương. Chặng đua thứ 6 với sự tham gia của 99 vận động viên đến từ 20 đội đua trong đó 9 đội quốc tế.

Đây được xem là chặng đua hấp dẫn nhất của giải. Suốt lộ trình khoảng 130km, các nữ cua rơ xuất phát từ đường Anh Dũng, thị trấn Tân Sơn đua theo lộ trình Ninh Sơn- Quốc lộ 27B huyện Bác Ái- Ngã ba (Ba Ngòi) Quốc lộ 1, Tp. Cam Ranh- Ngã 3 khu du lịch Bình Tiên- Vĩnh Hy, tiếp đến chinh phục đèo Vĩnh Hy, Núi Chúa- Ninh Chữ- Trung tâm Văn hóa tỉnh đường 16 Tháng 4. Với tinh thần thi đấu quyết tâm cao, nhất là chinh phục thành công đèo Vĩnh Hy trong thời tiết mát mẻ, các tay đua đã hoàn thành chặng đua xuất sắc và về đích an toàn.

Các nữ tay đua chạy nước rút về đích chặng 6 tại đường 16 Tháng 4 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm).

Với sự giúp sức của đồng đội, tay đua mang áo số 181 Kasuga Watabe của đội Gerbera JaPan đã cán đích đầu tiên; về Nhì tay đua mang áo số 151 Nur Aisyah mohammad zubir, đội Malaysianational Team; về thứ Ba thuộc tay đua số 92, Nguyễn Thị Thu Mai của đội CLB xe đạp Tập đoàn Lộc Trời. Giải đồng đội Nhất là Gerbera Japan; Nhì đội Thái Lan National Taem và giải Ba thuộc về tuyển Biwase Bình Dương. Ban tổ chức đã trao giải cá nhân và giải đồng đội đạt thành tích cao ở chặng đua thứ 6.

Ngày 12/3, các tay đua sẽ thi đấu chặng 7 từ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đến Tp. Phan Thiết (Bình Thuận) có lộ trình dự kiến 135km.