Thị trường trong tuần

Trong tuần này, sức mua tại các chợ nhộn nhịp hơn, giá cả không biến động so với tuần trước.

(NTO) Do thời tiết không thuận lợi nên cá về các chợ tương đối ít cả về số lượng lẫn chủng loại. Chủ yếu là cá lồ ồ, cá nục suông….Riêng cá mú đỏ, được các bà nội trợ ưa thích vì rất tươi. Loại cá này không lớn lắm khoảng 5-6 con/kg, giá cũng dễ mua từ 70.000 đến 80.000đ/kg. Cá thu ở chợ hầu như hiếm, nên người bán đẩy giá lên cao, trên 150.000đ/kg.

Thịt tươi sống giá không đổi nhưng sức tiêu thụ chậm, phần lớn họ chuyển qua mua cá hoặc thực phẩm khác.

Giá các loại gạo tương đối ổn định, có tăng nhẹ đôi chút đối với giống gạo địa phương như gạo Nha Hố dẻo, giá hiện nay là 11.000đ/kg.

Mặt hàng rau xanh giá giảm mạnh, tuần trước từ 8.000 đến 9.000đ/kg nhưng tuần này giá rớt xuống chỉ còn 6.000đ/kg. Các loại củ, quả thì tăng không đồng nhất, đơn cử là cà chua tăng mạnh nhưng dưa leo lại giảm giá. Cà chua 10.000đ/kg, dưa leo 6.000đ.

Nổi bật nhất vào thời điểm này đó là trái cây đặc sản ở Ninh Thuận như: Nho, táo, ổi và Thanh Long được bày bán rất nhiều, đang vào mùa vụ nên giá rất rẻ và nhìn ngon mắt, giá chỉ từ 4.000 đến 7.000đ/kg; nho đỏ chỉ còn 15.000 đến 20.000đ/kg.

Trong tuần, giá vàng tiếp tục tăng mạnh theo đà tăng của thế giới, tại Cửa hàng DNTN kinh doanh vàng Xuân Hữu, số 623 Thống Nhất, vào ngày 15-7, giá vàng 9999 mua vào: 3.850.000đ/chỉ; bán ra: 3.870.000đ/chỉ; giá vàng SJC mua vào: 3.895.000đ/chỉ; bán ra: 3.905.000đ/chỉ.

Dưới đây là giá một số mặt hàng, thực phẩm, lương thực tại các chợ ở
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm để người tiêu dùng tham khảo