Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chiều 25/5, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021–2026.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Hà Giang; lãnh đạo, cán bộ, công chức Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, sinh năm 1976 tại Hà Tĩnh; từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 6/2019 đến nay, ông là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chiều 22/5, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thay Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đang kiêm nhiệm. Ngay sau đó, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 525/2023/QĐ-CTN ngày 22/5/2023 bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà công bố Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với đồng chí Đặng Quốc Khánh là kết quả của quá trình phấn đấu, trưởng thành của cá nhân đồng chí; đồng thời nhờ sự đào tạo, giúp đỡ, đoàn kết, nhất trí của Bộ Tài nguyên Môi trường và các địa phương Hà Tĩnh, Hà Giang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và các thế hệ cán bộ, lãnh đạo của Bộ; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới hơn nữa công việc của Bộ, trên tinh thần “đã nỗ lực rồi, nỗ lực hơn nữa; quyết tâm rồi, quyết tâm hơn nữa; cố gắng rồi, cố gắng hơn nữa” để làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, vì đây là lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, tình hình chuyển biến liên tục, do đó ngành Tài nguyên và Môi trường cũng phải thay đổi để bắt kịp sự chuyển động, làm tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường; thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện thể chế, huy động mọi nguồn lực từ đất đai, khoáng sản, nước, rừng, biển… để phát triển đất nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực; nâng cao năng lực thực thi của các cấp; tăng cường tổng kết, sơ kết, đánh giá để góp phần xây dựng lý luận, thể chế, kịp thời khen thưởng, xử lý kỷ luật.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng toàn Đảng bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tiếp thu ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà khoa học… để hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội xem xét Luật Đất đai (sửa đổi); triển khai, tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển xanh, trong đó thực hiện giảm phát thải dòng bằng 0 vào năm 2050; thúc đẩy xây dựng, phát triển xã hội số, công dân số, kinh tế số, Chính phủ số, trong đó xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, môi trường; phát triển kinh tế tuần hoàn; giữ vững đoàn kết thống nhất; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”…

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhận thức sâu sắc việc được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước đất nước, trước Đảng và Nhân dân.

Bộ trưởng bày tỏ quyết tâm luôn nỗ lực, cố gắng hết mình, không ngừng học hỏi, rèn luyện, tận tậm, tận lực thực hiện nhiệm vụ mới, kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết của mình, chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ và của ngành Tài nguyên và Môi trường đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay cũng như sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là những nội dung giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, cũng như sự kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Với chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước rộng lớn về các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, biển, hải đảo…, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng đồng bộ, tham mưu, tổ chức thực hiện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời tháo gỡ vướng mắc, rào cản trong từng giai đoạn cụ thể để đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển chung của đất nước; quyết liệt chỉ đạo thực hiện thành công các định hướng, giải pháp theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; tận dụng được các cơ hội từ xu thế toàn cầu về chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế các-bon thấp, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; đưa tài nguyên và môi trường tiếp tục là một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển của đất nước; tiếp tục phân cấp, phân quyền, hướng về cơ sở như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Theo TTXVN/Báo Tin tức