Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh nhóm đối tượng 3 và lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính

Ngày 29- 8, tại Trường Chính trị tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh (QP-AN) nhóm đối tượng 3 cho 93 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đây là lớp bồi dưỡng thứ 2 được tổ chức trong năm 2022.

Trong thời gian từ nay đến ngày 13- 9, các học viên được truyền đạt những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; kết hợp phát triển kinh tế- xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố QP – AN. Qua đó, giúp học viên vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện song song hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm cơ sở để vận dụng, tham mưu, lãnh đạo và tổ chức thực hiện trên từng cương vị công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao các quyết định bổ nhiệm Ban cán sự lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.Ảnh: Ngọc Diệp

* Cùng ngày, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 28 cho 50 học viên là cán bộ, lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành, đơn vị các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 28. Ảnh Tiến Mạnh

Trong thời gian 8 tháng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đương lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại; pháp luật xã hội chủ nghĩa, khoa học quản lý và những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động lãnh đạo, quản lý trong công tác của các tổ chức Đảng, Nhà nước và đoàn thể…

Thông qua lớp học, nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về nền tảng, kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể để nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước; nâng cao hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và cơ sở công tác.