Vận động viên của Ninh Thuận giành Huy chương Đồng tại SEA Games 31

Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh là một trong những tên tuổi nổi bật nhất của bóng bàn Ninh Thuận vừa cùng các tay vợt nữ Việt Nam xuất sắc giành tấm Huy chương Đồng nội dung đồng đội nữ môn bóng bàn tại SEA Games 31.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh (ảnh) là người tiên phong đánh trận đầu tiên trước Wong Xin Ru (Singapore) và tay vợt đang thi đấu trong màu áo của TP. Hồ Chí Minh chơi thật sự hiệu quả để thắng đối thủ 3-2 bằng tỉ số ván 11-5, 10-12, 9-11, 11-4, 11-7. Ở trận thứ 2, Nguyễn Thị Nga chỉ có 1 chiến thắng sát nút với tỷ số 12-10 trước Zeng Jian và chịu thua với tỷ số chung cuộc 1-3. Trong trận thi đấu thứ 3, Bùi Ngọc Lan cũng chịu thua Zhou Jingyi 0-3 với các tỷ số lần lượt là 9-11, 7-11 và 7-11.

Ở trận thi đấu quyết định, Nguyễn Khoa Diệu Khánh không thể làm nên bất ngờ trước Zeng Jian nên để thua 1-3 với các tỷ số là 4-11, 4-11, 11-5 và 8-11.

Chung cuộc, các tay vợt nữ Việt Nam đã thua đội Singapore với tỉ số 1-3, đứng thứ ba chung cuộc tại SEA Games năm nay cùng đội tuyển Malaysia, sau khi đội tuyển này thua Thái Lan với tỷ số tuyệt đối 0-3.

Ngoài ra, được sự điều động triệu tập của Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam làm nhiệm vụ tại SEA Games 31, tỉnh Ninh Thuận vinh dự có trọng tài Phan Văn Tâm tham gia điều hành môn điền kinh tại SEA Games 31.