Chương trình nghệ thuật “Ninh Thuận - khúc hát tự hào”

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1/4/1992- 1/4/2022) và kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), tối ngày 1-4, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Ninh Thuận - khúc hát tự hào”. Đến dự có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể diễn viên và ê-kíp thực hiện chương trình.

Chương trình nghệ thuật “Ninh Thuận - khúc hát tự hào”, gồm có 2 phần: Sắc màu di sản Ninh Thuận và Ninh Thuận khúc hát tự hào, với 19 tiết mục biểu diễn đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người Ninh Thuận. Bên cạnh đó, chương trình còn được dàn dựng công phu, tái hiện lại những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Chăm, Raglai, xen kẽ giữa các tiết mục biểu diễn là những thước phim giới thiệu về địa danh, nét văn hóa và dấu ấn, thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật trong chặng đường 30 năm phát triển của tỉnh nhà.

Chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất; thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.