Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc thiết lập “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Cà Ná

Ngày 23-9, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc thiết lập “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Cà Ná (huyện Thuận Nam).

Xã Cà Ná là địa bàn tập trung đông dân cư, nhiều đường ngang lối mở; có Cảng cá Cà Ná tập trung lượng lớn tàu thuyền đánh bắt hải sản, tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận, phương tiện lưu thông qua địa bàn khá lớn. Để chủ động bảo vệ “vùng xanh”, địa phương đã bố trí các tổ giám sát, kiểm soát các phương tiện ngoài tỉnh vào Cảng cá Cà Ná và phân luồng theo dõi khai báo y tế hằng ngày đối với người đi chợ Cà Ná. Tại 5 thôn, bố trí 5 chốt bảo vệ “vùng xanh”, mỗi chốt với 8 người tham gia; Bí thư Chi bộ các thôn là tổ trưởng các chốt cộng đồng bảo vệ “vùng xanh”. Các tổ kiểm soát, kết hợp nhắc nhở tuyên truyền, vận động nhân dân, phát hiện người lạ vào địa phương, kiểm tra giấy tờ, xét nghiệm, khai báo y tế... Các chốt bảo vệ “vùng xanh” đã phát huy vai trò cộng đồng, hỗ trợ địa phương tham gia công tác phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, qua triển khai thực hiên "vùng xanh" tại địa phương còn gặp một số khó khăn về điều kiện nguồn lực, nhất là bố trí người trực đêm trong thời gian kéo dài (hơn 2 tháng). Bên cạnh đó, việc bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động của tổ giám sát và các chốt bảo vệ “vùng xanh” còn hạn chế, chủ yếu huy động hỗ trợ từ cộng đồng.

Đồng chí Phạm văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tại chốt bảo vệ “vùng xanh” xã Cà Ná (huyện Thuận Nam).

Ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc giữ được “vùng xanh” trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương cần chủ động hơn trong việc xây dựng, thực hiện các phương án trong các tình huống; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên BCĐ phòng, chống dịch ở cơ sở, đảm bảo điều kiện về y tế cơ sở để chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người dân. Trước tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, địa phương cần phát huy hiệu quả công tác bảo vệ “vùng xanh”, nhất là ý thức tham gia của người dân. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân có vai trò quyết định, từ đó tham gia cùng địa phương phát hiện các đối tượng đến và về từ vùng dịch; chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, cần ứng dụng công nghệ trong quản lý và tiếp nhận thông tin phản ánh để nắm bắt tình hình kiểm soát được “vùng xanh”. Cần đánh giá cụ thể, khách quan tính hiệu lực, hiệu quả của chốt bảo vệ “vùng xanh”, đảm bảo hoạt động thực chất, tránh hình thức; đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp, mang tính bền vững, phù hợp để chủ động trước các tình huống.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới kiểm tra một số chốt kiểm soát “vùng xanh” tại địa phương; nắm bắt tình hình, lắng nghe các kiến nghị, phản ánh của người dân về quá trình thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; qua đó động viên tinh thần của tổ giám sát cộng đồng, các thành viên tham gia trực chốt đã góp phần cùng với hệ thống chính trị ở địa phương ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19.