Xử phạt vi phạm hành chính 6 cá nhân “Không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người”

Ngày 14-9, Công an xã Cà Ná (Thuận Nam) đã thông báo quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế của UBND huyện Thuận Nam đối với 6 cá nhân “Không thực hiện quyết định áp dụng hạn chế tập trung đông người” quy định tại Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 3-9, Công an xã Cà Ná phối hợp UBND xã và Công an huyện Thuận Nam tiến hành kiểm tra việc chấp hành phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh tại quán Karaoke Xuân Hiếu thuộc thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná do ông Hồ Xuân Hiếu, trú thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Hiếu và một số thanh niên khác đang tụ tập ăn nhậu và hát karaoke nên đã lập biên bản và mời những người liên quan về làm việc.

Các trường hợp vi phạm nhận quyết định xử phạt tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, vào lúc 16h30 ngày 3-9 đã rủ Hồ Xuân Hân, Phùng Hoàng Trí, Phạm Ngọc Thịnh cùng trú xã Phước Minh, Trần Văn Cường, trú xã Phước Diêm và Bạch Văn Thanh trú xã Cà Ná đến tham gia.

Với hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19, Hồ Xuân Hiếu bị xử phạt 15 triệu đồng, Phùng Hoàng Trí 5 triệu đồng và 4 cá nhân còn lại mỗi người 10 triệu đồng.