Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; tăng cường tính liên thông, giảm đầu mối thực hiện, giảm thời gian chờ đợi của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đã tổ chức tiếp nhận 25.801 hồ sơ, giải quyết 24.785 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,1% số hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99%. Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; đã đồng bộ 7.269/9.181 hồ sơ trên Cổng thông tin quốc gia, đạt tỷ lệ 79,2%. Tiếp tục duy trì thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ngành, địa phương. Mô hình một cửa hiện đại cũng đã đi vào hoạt động tại 7/7 huyện, thành phố. Thông qua việc thực hiện mô hình một cửa hiện đại, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được rút ngắn, số lượng công việc được giải quyết tăng hơn so với trước đây.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

* Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Ninh Sơn đã cấp 170 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên các lĩnh vực dịch vụ, sản xuất, tăng 61,9% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 95,167 tỷ đồng, tăng 334,8% so với cùng kỳ. Đã cấp 170 Giấy phép xây dựng cho các cá nhân trên địa bàn huyện xây dựng nhà ở riêng lẻ, so với cùng kỳ tăng 37%. Trong 6 tháng huyện cũng đã cấp 230 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với 415 thửa/99,127 ha, tăng 20% so với cùng kỳ; trong đó, đất ở 77 trường hợp, với 76 thửa/5,312 ha; đất nông nghiệp 153 trường hợp, với 339 thửa/93,815 ha. Ngoài ra, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và tiến hành kiểm tra đột xuất.. Qua kiểm tra đa số các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện đều thực hiện tốt các quy định pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản.

* Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc, từ đầu năm đến nay nhờ tình hình thời tiết thuận lợi, nên việc khai thác, nuôi trồng thuỷ sản của ngư dân trong huyện đạt hiệu quả. Đến nay ước sản lượng khai thác thủy sản của ngư dân đạt 69 tấn hải sản các loại, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Ngư dân thôn Bình Tiên, xã Công Hải đã tổ chức thu hoạch tôm hùm lồng với sản lượng 1,6 tấn và tổ chức xuống giống nuôi 600 lồng của 47 hộ. Ngoài ra, có 20 ngư dân ở thôn Bình Tiên còn thực hiện mô hình nuôi cá chim, với quy mô 11.200 con/124 lồng, hiện đang phát triển tốt chờ đến kỳ thu hoạch.