Xử lý dứt điểm nút giao cắt gây ùn tắc tại Ga Hòa Trinh

Công trình cải tạo nâng cấp ga Hòa Trinh (thuộc Km 1419+ 419) hiện đã hoàn thành 70% khối lượng công việc. Cơ bản chấm dứt tình trạng ùn tắc giao thông tại điểm giao đường sắt Bắc-Nam với đường dân sinh đi từ Quốc lộ 1A vào thôn Nho Lâm (xã Phước Nam, Thuận Nam).

Được thi công từ tháng 8-2020, Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1419+100-1436+750 Ninh Thuận, trong đó có hạng mục tránh ùn tắc tại ga Hòa Trinh có tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đã hoàn thành việc thi công tịnh tiến, dời đường ga về phía Nam 250m, nhằm tránh điểm giao cắt với đường bộ ở phía Bắc. Các hạng mục còn lại đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 10-2021, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch.

Thi công cải tạo, nâng cấp đường sắt đoạn qua Ga Hòa Trinh.

Như Báo Ninh Thuận đã từng phản ánh, tại điểm giao cắt này, thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài do mỗi khi tàu dừng đỗ tại ga, các toa tàu chắn ngang đường độc đạo đi vào thôn Nho Lâm, khiến người dân rất bức xúc và kiến nghị giải quyết từ nhiều năm qua. Với việc hoàn thành công trình này, đã chấm dứt tình trạng ùn tắc, tạo thuận lợi trong việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân địa phương.