30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

(NTO) Sáng 22-4, tại UBND phường Thanh Sơn, Tòa án Nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên toà lưu động xét xử Phạm Văn Sơn (SN 1990), cư ngụ khu phố 7, Phường Thanh Sơn; Dương Thanh Phong (còn gọi là Bờm, SN 1993), cư ngụ khu phố 1, phường Phủ Hà với tội danh trộm cắp tài sản và Nguyễn Đức Hoàng (tức Cu Đột, SN 1976), cư ngụ khu phố 1, phường Thanh Sơn) với tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, 21 giờ 30 phút ngày 21-7-2010, Sơn và Phong thấy trước nhà số 48 đường Đoàn Thị Điểm (khu phố 8, phường Thanh Sơn) dựng một chiếc xe mô tô Yamaha hiệu Novo màu đen ,không có người trông coi nên đã lấy chiếc xe trên đem cất dấu tại bãi gửi xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến ngày 27-7-2010, Sơn và Phong đem bán chiếc xe trên cho Nguyễn Đức Hoàng với giá 1,7 triệu đồng. Sau đó Hoàng chạy xe vào Tp.Hồ Chí Minh tiêu thụ nhưng bị công an phường 26, quận Bình Thạnh phát hiện bắt giữ.

Căn cứ tình tiết vụ án, Toà án Nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tuyên phạt Phạm Văn Sơn 18 tháng từ giam; Nguyễn Đức Hoàng 12 tháng tù giam. Riêng đối với Dương Thanh Phong, khi phạm tội chưa đủ tuổi thành niên và phạm tội lần đầu do bị lôi kéo, rủ rê nên tòa tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo.