Triển khai nội dung thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Ngày 31-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nội dung, chương trình thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2011. Đ/c Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Năm 2010, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở đạt được nhiều kết quả quan trọng; các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo và thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, tạo được sự chuyển biến quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, ý thức tham gia xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngày càng được cụ thể thành những việc làm thiết thực.

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện tốt, tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với dân nên nhiều dự án vướng mắc về đền bù giải tỏa kéo dài được giải quyết kịp thời. Hoạt động của chính quyền các cấp trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giải quyết công việc hàng ngày cho nhân dân được công khai, minh bạch, đảm bảo dân chủ ngày càng mở rộng.

Năm 2011, năm khởi đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XII, năm thực hiện Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; vì vậy triển khai thực hiện QCDC, tập trung một số nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đối cán bộ, đảng viên, CC-VC và các tầng lớp nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp với các hình thức văn hóa, nghệ thuật, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước để vận động, tập hợp, động viên, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, năng lực quản lý và hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CC-VC. Đẩy mạnh công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, tổ chức, cá nhân khác trên các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân và kinh tế-xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã có tác động tích cực, làm cho tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận nhân dân được cải thiện; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng và chính quyền cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc hơn nữa cho cán bộ, đảng viên, CC-VC và các tầng lớp nhân dân về mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện QCDC để góp phần vào xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn việc thực hiện QCDC với xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh việc thực hiện QCDC phải gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (phần 2) về Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.