HĐND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, HĐND huyện Ninh Hải:

Tổng kết nhiệm kỳ 2004-2011

HĐND Tp. Phan Rang- Tháp Chàm vừa tổ chức kỳ họp thứ 20 nhằm tổng kết nhiệm kỳ khóa IX.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thành phố đã phát huy vai trò là cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của thành phố. HĐND thành phố đã ban hành gần 400 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách, tài chính; thực hiện 25 đợt giám sát, trong đó có 14 đợt giám sát giữa hai kỳ họp và 11 giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, chính sách của Nhà nước; phối hợp với UBMTTQ thành phố, các phường, xã tổ chức gần 30 cuộc tiếp xúc xử tri, giải quyết trên 200 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại kỳ họp này, các đại biểu nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo tổng kết hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2004-2011.

Nhân dịp này, UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã trao tặng giấy khen cho 13 tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ HĐND thành phố 2004-2011.

Ngày 29-3, HĐND huyện Ninh Hải khóa IX tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2004-2011.

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Ninh Hải không ngừng nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân địa phương. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 18 kỳ họp, ban hành 69 Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh. HĐND huyện tổ chức 42 đợt giám sát, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư xây dựng cơ bản; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm… Tổ chức 26 cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, và giải quyết kiến nghị, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và tạo sự đồng thuận cao.

Tại kỳ họp, UBND huyện báo cáo kết quả tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội huyện Ninh Hải trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng – an ninh được giữ vững.