HLV Park Hang-seo chốt danh sách 24 cầu thủ sang Thái Lan

Để chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Thái Lan diễn ra ngày 5/9, HLV trưởng Park Hang-seo đã lựa chọn 24 cầu thủ, trong đó có 1 cầu thủ nằm trong danh sách dự phòng.

Theo đó, 3 cầu thủ phải nói lời chia tay với đội tuyển là 3 tân binh trong đợt triệu tập lần này là hậu vệ Lâm Anh Quang (CLB Nam Định), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng) và tiền vệ trẻ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel). Trong đó, Thanh Thịnh và Hoàng Đức sẽ được chuyển xuống tuyển U22 Việt Nam, còn Quang Anh trở về CLB chờ cơ hội lần sau.

HLV Park Hang-seo đặt trọn niềm tin với những cầu thủ cũ của mình. Ảnh: TT&VH

HLV Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin vào tất cả những cầu thủ gặp chấn thương trước khi lên đội tuyển tập trung, trong đó, Trọng Hoàng và Văn Hậu đang hồi phục rất tốt.

Chiến lược gia người Hàn Quốc mang theo thêm 1 cầu thủ nhằm dự phòng trường hợp có chấn thương bất ngờ. Bên cạnh đó, HLV này cũng đã tính toán đến việc hậu vệ Văn Hậu có trục trặc và phải ở lại Hà Lan khi đến CLB SC Heereveen kiểm tra y tế.

Theo Điều lệ quy định mỗi đội được đăng ký tối đa 23 cầu thủ trong danh sách chính thức nên HLV Park Hang-seo sẽ phải loại thêm 1 cầu thủ trong số 24 cầu thủ sang Thái Lan lần này. Bản danh sách 23 cầu thủ chính thức sẽ được chốt lại tại cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan, diễn ra vào ngày 4/9 tới.

Theo dự kiến, hôm nay (1/9), cả đội sẽ bay sang Thái Lan với danh sách gồm 22 tuyển thủ. Hai cầu thủ Công Phượng và Văn Hậu dự kiến lần lượt hội quân cùng cả đội vào ngày 2/9 và 3/9 trên đất Thái Lan. Thầy trò ông Park sẽ có 4 ngày để làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan dự kiến sẽ diễn ra vào 19h ngày 5/9.

Danh sách 24 tuyển thủ Việt Nam

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (CLB Muang Thong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (CLB Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (CLB Quảng Nam)

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội); Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel), Vũ Văn Thanh (CLB HAGL), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP Hồ Chí Minh)

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB HAGL); Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương); Nguyễn Văn Toàn (CLB HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Hà Minh Tuấn (CLB Quảng Nam)

Theo TTXVN/Báo Tin tức