Sẵn sàng cho ngày hội giao quân

(NTO) Ngày 23-2, công tác giao quân năm 2016 sẽ diễn ra đồng loạt tại 7 huyện, thành phố trong tỉnh. Ngay trước thời điểm giao quân, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với Đại tá Huỳnh Công Năng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh xung quanh công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay.

Đại tá Huỳnh Công Năng
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự  tỉnh

Phóng viên: Năm 2016 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Luật NVQS năm 2015 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Vậy đồng chí có thể cho biết tình hình và những nét mới trong công tác tuyển quân năm nay?

Đại tá Huỳnh Công Năng: Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật NVQS năm 2015, vì vậy, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng có một số điểm mới quan trọng như: Toàn tỉnh chỉ tổ chức giao quân một đợt trong năm (trước đây, công tác giao quân được chia làm hai đợt: đợt 1 vào tháng 2 và đợt 2 vào tháng 9). Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng (trước đây quy định thời gian là 18 tháng). Riêng về đối tượng tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ cũng có thay đổi. Ngoài quy định chung độ tuổi gọi công dân nhập ngũ trong thời bình là từ 18-25 tuổi thì Luật NVQS 2015 đã bổ sung quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình đến hết 27 tuổi với công dân đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ để học chương trình đào tạo đại học, cao đẳng. Trong quá trình tổ chức tuyển chọn công dân nhập ngũ, Bộ CHQS tỉnh bám sát Thông tư số 76 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an về hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn, gọi công dân vào phục vụ trong quân đội và Thông tư 36 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện việc khám sức khỏe NVQS, bảo đảm quy trình tuyển chọn theo đúng nguyên tắc, công bằng, dân chủ.

Phóng viên: Như vậy, để nâng cao chất lượng tuyển quân cũng như đảm bảo công tác giao-nhận quân năm 2016 đạt chỉ tiêu, chất lượng, Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác tuyển quân năm nay ra sao, thưa đồng chí?

Đại tá Huỳnh Công Năng: Năm nay, chỉ tiêu giao quân của tỉnh ta là 1.200 thanh niên (tăng 100 thanh niên so với năm 2015). Cả 7 huyện, thành phố đồng loạt tổ chức giao quân một đợt, vào sáng ngày 23-2 và vẫn thực hiện tuyển quân theo phương thức “địa phương làm tròn khâu”, bảo đảm đủ về số lượng và đạt về chất lượng. Chú trọng tuyển chọn thanh niên nhập ngũ có trình độ; thanh niên là công chức, viên chức, đảng viên. Nhờ làm tốt các khâu, cả tỉnh đã tuyển chọn đủ 1.200 thanh niên nhập ngũ theo chỉ tiêu giao (quân số dự phòng là 63). Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn những năm trước ở cả 3 mặt: học vấn, chính trị và sức khỏe; trong đó, có 20 thanh niên trúng tuyển NVQS là đảng viên và 76 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Có được kết quả trên là nhờ thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS năm 2015 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với phổ biến tuyên truyền rộng rãi về chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề của Thủ tướng Chính phủ. Kết hợp tổ chức giao lưu, gặp mặt giữa quân nhân mới xuất ngũ trong tháng 1-2016 với số thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2016.

Song song với đó là việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công, thân nhân quân nhân tại ngũ; công tác giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ; có chính sách biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, các gia đình tiêu biểu trong tuyển quân… Tuy nhiên, giải pháp quan trọng nhất vẫn là phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân và con em trong việc thực hiện NVQS. Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nhất là công tác khám sức khỏe và quản lý tư tưởng thanh niên trúng tuyển, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm. 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày giao-nhận quân đã được triển khai như thế nào?

Đại tá Huỳnh Công Năng: Để ngày giao quân tới đây thực sự là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố chuẩn bị chu đáo các khâu bảo đảm cho lễ giao-nhận quân năm 2016 diễn ra tại các địa phương, trong đó chú trọng nghi thức mới theo hướng dẫn của Quân khu 5 như: Rước lửa truyền thống, dựng “Cầu vinh quang” cho tân binh đi qua trước khi lên xe về đơn vị mới… Các nghi thức đó phải bảo đảm trọng thể, trang nghiêm, góp phần tiếp tục củng cố niềm tin, niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Hội đồng NVQS các cấp cũng tổ chức nhiều hoạt động tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ như gặp mặt, tặng quà động viên thanh niên trước ngày nhập ngũ; phổ biến các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và quân đội ưu đãi cho quân nhân tại ngũ và sau khi xuất ngũ…

Đến thời điểm hiện nay, 1.200 thanh niên trúng tuyển NVQS năm nay của tỉnh đã nhận lệnh và có mặt tại địa phương với tư thế phấn khởi, sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!