Ninh Hải: Tạo bước đột phá đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm

(NTO) Ninh Hải được đặt trong tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh, có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, hệ sinh thái đa dạng, có tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch (DL) cao cấp của tỉnh.

Đánh thức tiềm năng: Đến nay, huyện Ninh Hải đã hoàn thành Quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2020, trong đó tập trung xây dựng địa phương trở thành vùng trọng điểm DL phía Bắc của tỉnh. Huyện đã tiến hành quy hoạch và tập trung các nguồn lực xây dựng 3 cụm DL: Cụm DL dịch vụ Vĩnh Hy, gồm các khu DL Vĩnh Hy, Vườn Quốc gia Núi Chúa, bãi Thùng, bãi Suối Sâu; Cụm DL dịch vụ Ninh Chử - Đầm Nại, gồm các khu DL Bình Sơn-Ninh Chử, khu đa chức năng Đầm Nại, núi Cà Đú; Cụm DL dịch vụ Thanh Hải, gồm các khu DL Hòn Đỏ, bãi Rùa đẻ, nhằm khai thác và phát triển các loại hình DL sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao rừng – biển, giải trí cao cấp, Spa nho, du thuyền, tham quan, nghiên cứu khoa học, DL kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện…

Vịnh Vĩnh Hy điểm nhấn của du lịch Ninh Hải.

Những năm qua UBND tỉnh đã có chủ trương và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho hàng chục dự án DL dịch vụ có quy mô tương đối lớn được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, điển hình như: Dự án Khu nghỉ mát cao cấp của Công ty Cổ phần Nam Núi Chúa với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng (đã đưa vào sử dụng); Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Núi Chúa được khởi công vào tháng 9-2013, xây dựng trên diện tích 90,5 ha, với tổng mức vốn đầu tư khoảng 35 triệu USD... Đến nay, trên địa bàn huyện có 24 khách sạn, nhà nghỉ với 520 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách, trong đó có 3 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 2 - 5 sao. Bên cạnh các cơ sở phục vụ nhu cầu ăn, nghỉ của du khách, còn có 4 công ty DL phục vụ tàu đáy kính tham quan san hô tại vịnh Vĩnh Hy; 2 doanh nghiệp lữ hành phục vụ khách Nga…

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển DL cũng được quan tâm đầu tư, như Dự án đường ven biển, Dự án công trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu DL sinh thái Bãi rùa đẻ Thái An – suối Lồ Ồ... Ngoài ra, huyện cũng đã chủ động và triển khai thực hiện một số dự án khác nhằm góp phần hoàn thiện kết cầu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch- dịch vụ tại địa phương, nhất là tại Khu du lịch biển Ninh Chử thuộc thị trấn Khánh Hải. Công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế và DL, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các tệ nạn xã hội... đã được thực hiện nghiêm túc.

Hạ tầng kỹ thuật DL được quan tâm đâu tư (trong ảnh Cầu Ninh Chữ-Tuyến đường ven biển).

Nhờ vậy, DL Ninh Hải đã có bước phát triển mạnh. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến Ninh Hải đầu tư cơ sở DL dịch vụ; lượng du khách và thu nhập xã hội từ DL tăng trưởng khá. Nếu như năm 2012, toàn huyện đón khoảng 290.000 lượt khách, tổng doanh thu là 50 tỷ đồng thì đến năm 2013, đón 330.000 lượt khách, tổng doanh thu là 70 tỷ đồng.

Cần bước đột phá: Hiện nay, trên địa bàn huyện Ninh Hải có tiềm năng, thế mạnh về phát triển DL, nhưng vẫn chưa được khai thác triệt để nhằm thu hút khách DL và tạo ra nguồn thu lớn cho địa phương. Nguyên nhân, do xuất phát điểm KT-XH của huyện thấp, nguồn thu chủ yếu từ nông nghiệp; các điều kiện về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ phát triển DL hạn chế; hoạt động phát triển DL còn hạn hẹp (công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực); chưa xây dựng được sản phẩm DL mang tính đặc trưng, độc đáo, hấp dẫn nhằm thu hút khách DL lưu lại dài ngày...

Mục tiêu của huyện Ninh Hải phát triển DL bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; phấn đấu trong năm nay đón khoảng 400.000 lượt khách với doanh thu trên 120 tỷ đồng; đến năm 2015 đón khoảng 500.000 lượt khách với doanh thu trên 175 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu trên, theo đồng chí Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Ninh Hải cũng đã xây dựng các nhóm giải pháp cơ bản nhằm thực hiện phát triển DL bền vững gồm: quy hoạch phát triển DL; khai thác phát triển thị trường DL; phát triển hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất; chú trọng lễ hội, làng nghề truyền thống và mặt hàng lưu niệm; hình thành và khai thác các tuyến, tour DL; xây dựng môi trường DL thân thiện; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường xúc tiến, quảng bá DL; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về DL; chú trọng khả năng tham gia của cộng đồng trong quá trình phát triển DL. Phát triển DL theo hướng bền vững, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường, giữ gìn sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Tuy nhiên để DL Ninh Hải phát triển, cũng cần xem xét, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoặc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư để giao cho các nhà đầu tư khác có khả năng thực hiện đối với các dự án DL dịch vụ chậm triển khai thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện trên địa bàn huyện. Đầu tư cơ cơ sở hạ tầng kỹ thuật DL, đốn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, nhất là hạng mục công trình cầu Ninh Chử thuộc dự án tuyến đường giao thông ven biển. Ưu tiên vốn đầu t¬ư để bảo vệ, nâng cấp các di tích lịch sử-văn hóa, các danh lam thắng cảnh đã đ¬ược đánh giá để phát triển DL dọc các tuyến du lịch ven biển. Chỉ đạo các ngành hỗ trợ, phối hợp với huyện, đưa Ninh Hải phát triển nhanh, bền vững về DL.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tỉnh sẽ quan tâm, tạo mọi điều kiện để huyện Ninh Hải đẩy mạnh phát triển lợi thế về DL dịch vụ. Về nguồn vốn đầu tư, ngoài việc tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, sử dụng một phần vốn ngân sách địa phương, huyện Ninh Hải cần tăng cường công tác huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh, kể cả nước ngoài để đầu tư xây dựng các điểm, khu DL; đa dạng hóa sản phẩm DL. Đặc biệt là tăng cường mối liên kết với các tỉnh, các công ty DL, lữ hành,... để thúc đẩy tốt hơn các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kêu gọi đầu tư, tăng cường phương tiện đi lại thuận tiện nhằm tăng nhanh lượng khách DL đến Ninh Hải.
Ông Phạm Hiếu Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DL Sài Gòn-Ninh Chử: Việc khai thác những lợi thế sẵn có là điều kiện cần thiết, bởi không chỉ tăng trưởng kinh tế, mà còn để Ninh Hải trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Để biến những tiềm năng này thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ninh Hải còn nhiều việc phải làm, đó là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng DL một cách bài bản, đầu tư nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, kèm theo chiến lược phát triển dịch vụ thương mại, công nghiệp, DL dịch vụ; quan tâm, mời gọi các nhà đầu tư, các công ty, doanh nghiệp có khả năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển DL vào đầu tư.