Lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Thể hiện tình yêu Tổ quốc từ những việc làm nhỏ nhất, không ngừng rèn luyện, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, thanh niên (TN) Ninh Thuận đang nỗ lực hết mình để lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Qua đó, góp phần giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ, xây dựng hình mẫu TN trong thời kỳ mới, góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phát động nhằm cổ vũ TN thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cách mạng cụ thể; tích cực tham gia xây dựng hội vững mạnh; xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước. Tại tỉnh Ninh Thuận, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được đông đảo hội viên (HV), TN hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, chuỗi hoạt động với chủ đề “TN Ninh Thuận yêu nước, bản lĩnh” đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho HV, TN. Cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp HV, TN nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đoàn viên, thanh niên tham quan Dự án khởi nghiệp với mô hình kinh doanh nông sản từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại thị trấn Phước Dân (Ninh Phước).

Để phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thực sự trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, Ủy ban Hội các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho TN; duy trì hiệu quả các cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Tặng sách thay hoa - Khơi nguồn tri thức”, “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận”... Đặc biệt, hướng đến mục tiêu mỗi TN Ninh Thuận là một đại sứ du lịch (DL), Hội LHTN tỉnh đã phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hiệp hội DL tỉnh tổ chức Cuộc thi ảnh online “Cảnh đẹp quê hương Ninh Thuận”, Cuộc thi “Đại sứ DL áo xanh Ninh Thuận”, tổ chức trào lưu review “Ninh Thuận - miền đất hội tụ những giá trị khác biệt” thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo HV, TN trong tỉnh. 188 tác phẩm dự thi sau khi được đăng lên các trang mạng xã hội chính thống của tổ chức đoàn, hội tỉnh đã thu hút hơn 800.000 lượt xem, gần 200.000 lượt tương tác, 40.000 lượt thích và hơn 5.000 lượt chia sẻ, góp phần quảng bá DL Ninh Thuận đến mọi miền Tổ quốc. Ông Lê Diệp Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH DL Sài Gòn Hòn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội DL tỉnh chia sẻ: Gần đây, các điểm DL trong tỉnh thu hút đông đảo du khách nhờ đa dạng hình thức quảng bá trên các trang mạng xã hội của tổ chức đoàn, hội và lực lượng TN tỉnh nhà. Là một người làm DL, tôi thật sự bất ngờ, ấn tượng và dành nhiều lời khen ngợi khi xem những hình ảnh, những video các bạn trẻ review về Ninh Thuận. Các bạn đã sử dụng rất thành thạo các thiết bị hiện đại như máy ảnh, máy quay phim, flycam, thậm chí là chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, các bạn đã tự lên ý tưởng, quay, dựng, chỉnh sửa, tạo nên một video thực sự viral trên mạng xã hội với rất nhiều lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ, góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người Ninh Thuận đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” còn được các cấp bộ hội hưởng ứng thông qua những hoạt động tình nguyện được triển khai kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, rộng khắp, hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, nhất là các chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, Tháng TN, Chiến dịch TN tình nguyện hè... Kết quả, 5 năm qua, HV, TN tỉnh nhà đã tham gia cứng hóa, bê tông hóa, tu sửa trên 17km đường nội thôn; xây dựng 32 tuyến đường TN kiểu mẫu với chiều dài gần 18km; hỗ trợ xóa 82 nhà tạm, dột nát; xây dựng 19 nhà nhân ái, 11 công trình TN và 32 điểm vui chơi cho thiếu nhi... Thông qua các hoạt động tình nguyện không chỉ tạo môi trường cho HV, TN rèn luyện, trưởng thành mà còn là cơ hội để các bạn góp sức xây dựng quê hương. Anh Nguyễn Lê Bảo Ý (sinh năm 2002, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) chia sẻ: Là TN cần xây dựng lối sống tích cực và có trách nhiệm với quê hương. Do đó, tôi luôn nỗ lực học tập, làm việc để ổn định cuộc sống; tích cực tham gia các hoạt động trồng cây xanh, thu gom rác, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do các cấp Hội LHTN tổ chức. Được tham gia các hoạt động tình nguyện, tôi cảm thấy rất vui vì được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng địa phương phát triển hơn.

Tại Ninh Thuận, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được thể hiện rõ nét qua việc TN thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, giúp nhau về vốn, ngày công, con giống, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Ủy ban Hội các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, định hướng chọn nghề, học nghề, giới thiệu việc làm cho TN, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; hỗ trợ TN vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình TN giúp nhau phát triển kinh tế; hỗ trợ các mô hình TN làm kinh tế giỏi. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm mô hình TN khởi nghiệp, trong đó, nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập vài trăm triệu đồng/năm. Cuộc vận động “Mỗi TN một ý tưởng, sáng kiến” được các cấp bộ hội quan tâm triển khai. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã nhận được gần 9.000 ý tưởng sáng tạo của HV, TN. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tài năng trẻ; khuyến khích, cổ vũ TN tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Anh Huỳnh Kiều Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khẳng định: Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai hiệu quả thông qua nhiều chương trình, cuộc vận động của hội đã thu hút HV tham gia và đi sâu vào đời sống giới trẻ, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu TN thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội và mang lại hiệu quả cao về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Trong thời gian tới, các cấp bộ hội sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức, triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu chính đáng của TN tại mỗi địa phương, đơn vị.