Đi tìm sự bình yên trong tâm hồn

Ai trong chúng ta cũng đều mong ước có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nếu không dành thời gian để nhìn nhận mọi việc một cách đầy đủ, chúng ta sẽ không thể cảm nhận được cảm giác yên bình. Muốn giữ được sự bình yên trong tâm, chúng ta biết giữ lấy sự tĩnh lặng của tâm hồn, sự thuần phác của bản thân.

 Để bắt kịp nhịp sống hối hả của xã hội phát triển, bắt buộc chúng ta phải xác định cho bản thân những mục tiêu cụ thể, những gì cần làm và sống hết mình với điều đó, bình yên sẽ tìm đến. Mọi thứ xung quanh ta có thể thay đổi, cuộc sống đôi lúc gặp khó khăn, có những việc xảy ra không được như ý, miễn là chúng ta giữ vững được lòng mình thì ta vẫn có thể cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Bình yên không ở đâu xa nó tồn tại ngay trong tâm của bạn, không ai có thể cho bạn được mà chính bản thân mỗi người phải cảm nhận được và tự nắm bắt lấy. Khi đó chúng ta sẽ có được cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cho dù phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Cuộc sống là một hành trình dài, vì vậy chúng ta cần phải phấn đấu để tiến bộ hơn, điều đó giúp bạn có được cảm giác thật bình yên. Bình yên tiếp cho chúng ta thêm sức mạnh, đủ nghị lực để vượt qua những nỗi đau trong cuộc sống. Áp lực của công việc, của cuộc sống hàng ngày dễ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nếu biết ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của bản thân. Đừng quá khắt khe với chính mình, không theo đuổi những điều không phù hợp. Cố gắng trong công việc là điều cần thiết nhưng chúng ta cũng phải biết cho đi, sẵn sàng giúp đỡ người khác, thấy được những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Chúng ta hãy xem nhẹ thắng thua, được mất, cuộc sống luôn đầy rẫy những thử thách, vì thế chúng ta chịu thua thiệt một chút cũng không sao. Đừng mãi đeo đuổi các giá trị vật chất, mãi nhìn thấy người khác giàu có, hạnh phúc hơn mình mà khát khao, bằng mọi cách để có được. Chúng ta càng khát khao điều đó bao nhiêu thì càng cảm thấy mình kém cỏi, thua thiệt bấy nhiêu.

Chỉ có thái độ sống của chúng ta mới có thể giúp chúng ta tự do, tự tại, cho dù phải đương đầu với bao trở ngại cũng vẫn có thể bình an mà sống tiếp. Ngưng sự buồn phiền, toan tính của cuộc sống thường ngày, chúng ta sẽ cảm nhận được cảm giác yên bình và hạnh phúc nhất của cuộc đời. Biết đủ để sống, biết yêu thương để cho đi, biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình, bạn sẽ có được bình yên mà cuộc sống mang lại!