Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND huyện Thuận Bắc

Ngày 17/7, Đoàn giám sát của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND huyện Thuận Bắc về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo, từ nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng DTTS&MN, đến nay, hạ tầng kinh tế, giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế các vùng hưởng lợi trên địa bàn huyện Thuận Bắc có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân trong đó có bà con DTTS&MN được cải thiện; nông nghiệp- nông thôn-nông dân có nhiều đổi mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31,83% xuống còn 18,58% với bình quân hàng năm giảm 4,42%. Toàn huyện có 3/6 đạt chuẩn NTM tăng 1 xã so với năm 2020, bình quân các xã đạt 16,5 tiêu chí; hạ tầng NTM cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển và phục vụ đời sống dân sinh hiện nay và những năm tiếp theo.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Thuận Bắc. Ảnh: D.My

Phát biểu buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương các cấp chính quyền huyện Thuận Bắc đã có nhiều nỗ lực triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt được những kết quả nhất định, qua đó đã làm thay đổi nhận thức của người dân nhất là đồng bào DTTS&MN tạo phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự điều hành của địa phương; nâng cao nhận thức trong đồng bào DTTS&MN muốn thoát nghèo là phải tích cực phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Thuận Bắc tiếp tục coi việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chiến lược thúc đẩy phát triển KT-XH vùng nông thôn, vùng DTTS&MN vì mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò làm chủ của người dân trong phát triển KT-XH và xây dựng NTM. Bên cạnh đó đẩy mạnh việc huy động nguồn lực ngoài nhà nước cho công tác giảm nghèo, an sinh xã hội. Những khó khăn, kiến nghị, đề xuất của địa phương đồng chí đề nghị các thành viên đoàn giám sát ghi nhận tổng hợp và nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm mô hình trồng cây nha đam của đồng bào Raglai thông Xóm Bằng. Ảnh: D.My

Nhân chuyến làm việc tại huyện Thuận Bắc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm một số mô hình kinh tế giảm nghèo bền vững của đồng bào Raglai thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn; khảo sát dự án di dân, tái định cư khu vực núi Đá Lăn, xã Phước Kháng. Đoàn cũng trao tặng 30 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách neo đơn trên địa bàn hai xã Bắc Sơn và xã Phước Kháng với tổng trị giá 37,5 triệu đồng, động viên bà con tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

* Cùng ngày, Tổ số 2, Đoàn giám sát Quốc hội về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh đã có buổi khảo sát tại xã Phước Kháng (Thuận Bắc). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Tổ số 2, Đoàn giám sát Quốc hội về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia tặng quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo xã Phước Kháng. Ảnh: K.Hân

Đoàn đã đến khảo sát thực địa tại Dự án di dân, tái định cư vùng sạt lở núi đá lăn, xã Phước Kháng. Đây là dự án nhằm di dời khoảng 111 hộ dân với 459 nhân khẩu nằm trong vùng bị ảnh hưởng của nguy cơ đá lăn tại 3 thôn: Đá Mài Trên, Đá Mài Dưới và Cầu Đá đến khu tái định cư rộng hơn 5,7 ha, cách nơi ở cũ 1 km. Dự án có tổng mức đầu tư trên 93,4 tỷ đồng, với mục tiêu từng bước ổn định đời sống kinh tế cho đồng bào miền núi xã Phước Kháng thông qua việc bố trí, sắp xếp, hình thành một khu dân cư mới với đầy đủ cơ sở hạ tầng nông thôn.

Dịp này, Tổ số 2, Đoàn giám sát Quốc hội đã đến thăm hỏi, động viên, tặng 15 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã.