Tổng thống Trump không kỳ vọng nhiều vào các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh

Phát biểu với hãng tin Reuters ngày 20-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không kỳ vọng có nhiều tiến triển từ các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc dự kiến diễn ra trong tuần này tại Washington.

Người đứng đầu nước Mỹ cho biết ông “không có khung thời gian” với việc chấm dứt tranh cãi thương mại với Trung Quốc, qua đó áp đặt thuế quan đối với gần như tất cả hàng hóa được giao dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tổng thống Trump dự đoán việc giải quyết tranh cãi thương mại với Trung Quốc sẽ “mất thời gian”. Người đứng đầu nước Mỹ còn cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ và cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nên linh hoạt hơn.

Các cuộc đàm phán sắp tới giữa Washington và Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh các mức thuế mới của Mỹ áp đặt lên 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực vào lúc 0401 giờ GMT) ngày 23-8, cùng với các mức thuế trả đũa từ Bắc Kinh đối với một lượng hàng hóa tương tự của Mỹ. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ trong tuần này cũng sẽ tổ chức các buổi điều trần về các đề xuất đối với các mức thuế lên một lượng hàng hóa Trung Quốc nữa có giá trị 200 tỷ USD sẽ bắt đầu “đánh” trực tiếp vào các sản phẩm tiêu dùng.

Các cuộc họp giữa Mỹ và Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 22 và 23-8 tại Washington, là các cuộc đàm phán thương mại chính thức đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 6-2018, khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross gặp cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình là ông Lưu Hạc tại Bắc Kinh song không đạt được thỏa thuận nào, kể từ đó Bắc Kinh và Washington liên tiếp tung ra các đòn trả đũa về thuế đối với hàng hóa của nhau.

Các mức thuế của Tổng thống Trump thuộc một phần nỗ lực của chính quyền của ông nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc tiến hành các thay đổi lớn với các chính sách kinh tế của nước này để bảo vệ tốt hơn sở hữu trí tuệ, chấm dứt các nỗ lực trợ cấp công nghiệp của nước này và mở cửa các thị trường của Trung Quốc cho cạnh tranh nước ngoài. Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc của Mỹ và khẳng định Trung Quốc tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).