• Thắp sáng lòng tri ân
  • (NTO) Trong hai ngày 26 và 27-7, cán bộ và nhân dân tỉnh ta tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ. Đây là dịp toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh cho đất nước nở hoa độc lập, dân tộc kết trái tự do. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đoàn viên thanh niên, thân nhân liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân viếng nghĩa trang thắp nến tri ân những người con ưu tú của quê hương Ninh Thuận. Đoàn Thanh niên và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ cầu siêu anh linh những người con bất khuất của quê hương Ninh Thuận anh hùng. Nghĩa trang tháng bảy rực rỡ cờ hoa, lung linh nến hồng thắp sáng lòng tri ân anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

     

    Các đồng chí Nguyễn Chí Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Đức Dũng,
    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy viếng nghĩa trang liệt sĩ.

    Các đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
    và Hoàng Thị Út Lan, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ.

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh,cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang dự lễ thắp nến tri ân,
    cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ

    Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức lễ cầu siêu
    tại Nghĩa trang Liệt sĩ.

    Đoàn viên thanh niên dâng hoa mộ chí anh hùng liệt sĩ

    Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ.

    .

    Chị Võ Như Ngọc từ TP. Hồ Chí Minh về Ninh Thuận viếng mộ cha ruột
    là liệt sĩ Võ Giới Sơn hy sinh tháng 6-1946.