• Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm Bà ni
  • (NTO) Lễ tảo mộ (Nao Khul) là hình thái tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Chăm Bà ni trên địa bàn tỉnh. Lễ tảo mộ diễn ra vào những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9 theo Hồi lịch, tháng Ramưwan. Các vị tu sĩ và các gia đình đưa lễ vật đến nghĩa trang thực hiện nghi thức tảo mộ. Nghĩa trang của đồng bào Chăm Bà ni được xây dựng trên khu đất cao ráo, cách xa làng khoảng 1-2 cây số. Phần mộ san lấp bằng phẳng có hai viên đá trang trí hoa văn và khắc tên người quá cố đặt theo hướng đầu- chân.

    Nghi lễ tảo mộ được tiến hành theo các bước: Dãy cỏ, tưới nước thánh (nước tinh khiết hòa với các loài cây có hương thơm), vun mộ, đọc kinh cầu hồn, lạy tạ tổ tiên. Vật phẩm cúng trong lễ tảo mộ gồm trầu cau và hoa quả. Việc thực hiện nghi thức do các vị tu sĩ Bà ni đảm nhận. Lễ tảo mộ là dịp để con cháu tưởng nhớ công ơn tổ tiên và bà con thân tộc gặp gỡ sau một năm bộn bề công việc làm ăn. Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh lễ tảo mộ của đồng bào Chăm Bà ni làng Phước Nhơn (xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải), diễn ra vào sáng ngày 18-7.

    Nghi thức tưới nước thánh lên bia mộ người quá cố

    Thân nhân người quá cố vun đất làm mới bia mộ vào dịp Ramưwan
     
     
    Các gia đình bày lễ vật cúng tổ tiên tại lễ tảo mộ

    Các tu sĩ Hồi giáo Bà ni thực hiện nghi thức cầu hồn người quá cố

    Các tu sĩ têm trầu cau đặt dưới chân bia mộ, hoàn thành nghi thức lễ tảo mộ.

    Lễ tảo mộ là dịp con cháu tưởng nhớ công ơn tổ tiên và gặp nhau sau một năm lo việc làm ăn.