• Ninh Thuận: Nhộn nhịp mùa du lịch 2-9
  • (NTO) Trong dịp lễ Quốc Khánh 2-9 năm nay do thời gian nghỉ kéo dài 3 ngày nên lượng khách du lịch đến tỉnh ta khoảng 20.000 người. Có mặt tại khu di tích tháp Poklong Girai (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), làng nghề gốm Bàu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp, trang trại nho Ba Mọi (Ninh Phước), vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái (Ninh Hải), tuyến đường ven biển Bình Tiên- Cà Ná…, chúng tôi ghi nhận không khí du lịch nhộn nhịp, phấn khởi của du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận.
  • Từ sáng sớm ngày 2-9, tháp Poklong Girai trở nên nhộn nhịp với sự có mặt của hàng trăm du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu khu di tích văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia. Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm với công trình kiến trúc đặc sắc của đồng bào Chăm.

    Đông đảo du khách đến tham quan tháp Poklong Girai trong dịp lễ Quốc Khánh.

    Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh lưu niệm tại tháp Poklong Girai.

    Tại trang trại nho Ba Mọi mỗi ngày có trên 1.000 lượt du khách đến tham quan vườn nho, tìm hiểu quy trình canh tác cây nho trên vùng đất nắng gió Ninh Thuận. Trang trại bố trí bãi đậu xe và đón tiếp du khách thân thiện, chu đáo. Ông Nguyễn Văn Mọi phấn khởi chia sẻ:”Năm nay, lượng du khách đến trang trại tăng cao hơn so với dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm ngoái. Chúng tôi trang bị đầy đủ tiện nghi cho du khách đến với trang trại, từ chỗ sạc pin điện thoại đến kết nối wifi và thưởng thức vang nho, sirô nho, nho tươi miễn phí. Nhờ phục vụ tận tình và giá các sản phẩm trong dịp lễ vẫn bảo đảm ổn định như ngày thường. Nhờ đó đã thu hút rất đông du khách đến với trang trại”.

    Du khách đến tham quan trang trại nho Ba Mọi.

    Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm và mua sản phẩm tại Trang trại nho Ba Mọi.

    Hai làng nghề truyền thống của đồng bào Chăm là gốm Bàu Trúc và dệt Mỹ Nghiệp (Phước Dân, Ninh Phước) nhộn nhịp trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh. Các làng nghề thu hút đông đảo du khách tới tham quan, mua sắm sản phẩm. Du khách được tận “mục sở thị” bàn tay tài hoa của các nghệ nhân dân gian Chăm chế tác sản phẩm gốm và thổ cẩm. Giá cả các mặt hàng gốm, thổ cẩm ổn định, chủng loại phong phú đáp ứng nhu cầu mua sắm quà lưu niệm của du khách.

    Du khách tham quan nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm làng Mỹ Nghiệp.

    Du khách thích thú trải nghiệm với khung dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm.

    Anh Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc HTX Gốm Chăm Bàu Trúc cho biết năm nay lượng khách đến tham quan, mua sắm tại khu nhà trưng bày và biểu diễn gốm Bàu Trúc đông hơn những năm trước. HTX vận động xã viên trưng bày nhiều sản phẩm gốm mẫu mã mới kết hợp giới thiệu các mặt hàng đặc sản của địa phương như si sô nho, nước mắm Cà Ná. Đồng thời mời nghệ nhân Kiều Thị Kim Tuyến biểu diễn dân ca, dân vũ kết hợp nhạc cụ dân tộc Chăm phục vụ du khách đến mua sắm sản phẩm gốm.

    Du khách tham quan các sản phẩm gốm Bàu Trúc.

    Du khách xem nghệ nhân chế tác gốm Chăm tại nhà trưng bày gốm Bàu Trúc.
     
     
    Du khách thưởng thức nghệ nhân biểu diễn trống ghi năng tại HTX Gồm Chăm Bàu Trúc.
     

    Đặc biệt tuyến đường ven biển Bình Tiên- Cà Ná dài 110 km hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo điểm nhấn thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn, khám phá thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Đây là một trong những tuyến đường ven biển được giới du lịch “xếp hạng” đẹp nhất Việt Nam. Hàng hàng du khách tham quan tuyến đường ven biển Ninh Thuận trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay đã dừng chân khám phá các địa danh Bình Tiên, Vĩnh Hy, Hang Rái, Đầm Nại, Nam Cương, Mũi Dinh, Cà Ná…

    Du khách thưởng ngoạn tuyến đường ven biển Cà Ná- Mũi Dinh.
     

    Du khách vượt qua vùng cát bay Mũi Dinh.
     
     
    Du khách tham quan ngọn hải đăng Mũi Dinh.

    Chị Phan Thị Hòa, nhân viên công ty chế biến cao su tỉnh Đồng Nai chia sẻ:” Đây là lần đầu tiên anh chị em trong Công ty ra Ninh Thuận nghỉ lễ, chuyến đi rất ý nghĩa khi được khám phá nét đẹp độc đáo của tuyến đường ven biển và sự kỳ vĩ của Hang Rái. Bãi biển Bình Sơn- Ninh Chử cát trắng mịn màng, sóng êm tạo cảm giác bình yên, thích thú cho du khách. Người dân địa phương hiền hòa, chơn chất sẵn sàng giúp đỡ du khách. Các cơ sở dịch vụ- thương mại thân thiện, phục vụ tậm tâm giá cả phải chăng đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp cho du khách. Em và các bạn trong nhóm rất vui và cảm nhận chuyến du lịch đến Ninh Thuận rất bổ ích với nhiều trải nghiệm lý thú”.

    Du khách thưởng ngoạn thắng cảnh Hang Rái (Vĩnh Hải, Ninh Hải).

    Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay đã thu hút đông đảo du khách đến tỉnh ta. Đây cũng là mùa du lịch đầu tiên tỉnh ta thực hiện chương trình “Năm Môi trường du lịch sạch tỉnh Ninh Thuận 2016” và giai đoạn 2016-2020 tạo động lực đưa ngành công nghiệp “không khói” của tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.