• Gia đình cần quan tâm đến trẻ em
  • (NTO) Những năm qua, không ít gia đình vẫn còn xem nhẹ việc quan tâm chăm sóc đến con cái nhất là ở vùng nông thôn., các bậc phụ huynh lo việc làm ăn chưa giám sát chặt chẽ trẻ em hoặc thiếu người trông coi, chăm sóc, để trẻ tự do đi lại, tắm sông, suối, chơi đùa hoặc bắt tổ chim trên trụ điện, đá bóng trong rẫy, đi trên kênh mương, bờ tường cao... rất dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc.
  • Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh đáng lo ngại sau:

    Các em nhỏ xã Lâm Sơn (NInh Sơn) trèo leo trên kênh mương cao rất nguy hiểm.

    Trẻ em thôn Tầm Ngân (Lâm Sơn, Ninh Sơn)  tắm sông dễ bị đuối nước.
     

    Các em nhỏ  thôn Bỉnh Nghĩa (Bắc Sơn, Thuận Bắc) bắt tổ chim trên trụ  điện,  dễ bị điện giật.

    Trẻ  em  xã An Hải (Ninh Phước) đá bóng giữa cánh đồng bụi bẩn,
    gai góc không bảo đảm an toàn.

     

    Trẻ em  xã Phước Đại (Bác Ái) đi trên máng nước cao rất nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn.