• Nhiều hoạt động đặc sắc tại “Tuần lễ Lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa Du lịch Ninh Hải- Ninh Thuận năm 2022”
  • “Tuần lễ Lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa Du lịch Ninh Hải- Ninh Thuận năm 2022” được diễn ra từ ngày 16/12 đến ngày 25/12, với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa vùng biển như: Tuần lễ Lướt ván diều quốc tế, giải đua thuyền Rồng truyền thống trên Đầm Nại, thi đấu bóng chuyền Nữ bãi biển, cùng những hoạt động trải nghiệm mới như hành trình chinh phục sân Gofl Na Ra – Bình Tiên, hành trình khám phá Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, Lễ hội hoa mai vàng gắn với các gian hàng OCOP và các chương trình nghệ thuật đường phố, văn hóa ẩm thực, chợ noel, thi người mẫu nhí, lễ hội hóa trang…Sự kiện góp phần thúc đẩy hơn nữa công tác thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất cho ngành du lịch, xây dựng nhiều tuyến điểm du lịch mới mang tính liên vùng, nhiều sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của Ninh Hải nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch.

    Đua thuyền Rồng truyền thống trên Đầm Nại.
     
    Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm tại hành trình khám phá Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa.

    Trận chung kết Bóng chuyền nữ bãi biển thu hút nhiều khán giả theo dõi, cổ vũ.
     
    Các vận động viên tham gia hành trình chinh phục sân Gofl Na Ra – Bình Tiên.
     
     
    Các VĐV tham gia thi lướt ván diều tại Tuần lễ Lướt ván diều quốc tế.
     
     
    Rất đông khán giả trong và ngoài nước đến xem và cổ vũ cho các VĐV tham gia lướt ván diều.
     
    Các gian hàng ẩm thực ba miền, ẩm thực Pháp-Việt được trang trí bắt mắt thu hút du khách du lịch tham quan, ăn uống.
     
    Người dân tham quan các sản phẩm OCOP của tỉnh.
    Các bạn trẻ tham gia lễ hội hóa trang tại “Tuần lễ Lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa Du lịch Ninh Hải- Ninh Thuận năm 2022”.
     
     
    Đông đảo người dân và du khách đến xem biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ Bế mạc "Tuần lễ Lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa Du lịch Ninh Hải- Ninh Thuận năm 2022" Ảnh: Văn Nỷ