• Thưởng ngoạn cảnh đẹp trời mây ở Phước Bình
  • Khi nói về mây thì, người ta vẫn thường nghĩ đến vùng đất Đà Lạt, nhưng tại Ninh Thuận lại có một nơi với mây bao phủ đồi núi, đó là vùng núi Phước Bình.

    Phước Bình thuộc huyện miền núi Bác Ái với khí hậu mát mẻ cách trung tâm Tp.Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 70km về hướng Tây Bắc. Cao điểm từ giữa tháng 11 đến tháng 12, là thời điểm xuất hiện nhiều mây, du khách khắp nơi tìm về chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn của núi rừng, mây trôi bồng bềnh. Du khách chủ yếu là những bạn trẻ, yêu vẻ đẹp thiên nhiên, muốn lưu giữ những bức ảnh, đoạn phim bắt mắt về mây Phước Bình. Phóng viên Báo Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh tại Phước Bình.

    Thời điểm nhiều mây nhất từ 5h đến 6h30 buổi sáng.
     
    Các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh, thích thú với phong cảnh ở Phước Bình.
     
    Phước Bình lãng mạn với phong cảnh hữu tình.
    Thác mây trôi từ những ngọn núi, khoảng gần 6 giờ sáng.