• Ninh Thuận: Thị trường hoa trái chiều 30 tết
  • (NTO) Từ trưa ngày 30 tết, các chợ đầu mối cung cấp thực phẩm tươi sống đã vãn khách. Việc mua sắm hoa quả, thịt cá, bánh mứt thờ cúng gia tiên và tiêu dùng trong những ngày tết Đinh Dậu 2017 được các gia đình mua sắm. Đến chiều 30 tết, người dân trên địa bàn tỉnh nhộn nhịp đi mua sắm hoa kiểng và trái cây được bày bán tại các điểm Chợ hoa xuân và các chợ đầu mối Phan Rang, Tháp Chàm, Thanh Sơn, Phú Qúy, Tân Sơn, Khánh Hải…
  • Nhiều mặt hàng trái cây và hoa kiểng trong buổi chiều 30 tết “rớt giá” so với buổi sáng và những ngày 28, 29 tết. Đơn cử, dưa hấu trái 5-7 kg được các gia đình mua đơm bàn thờ gia tiên từ 12- 15 ngàn đồng rớt xuống còn 8-10 ngàn đồng/kg. Thanh long giá 30 ngàn đồng/kg rớt xuống còn 20 đồng/kg. Chuối sứ trái đẹp từ 60 ngàn đồng rớt xuống còn 20 ngàn đồng/nải… Đặc biệt là hoa cúc tết vào chiều 30 tết vẫn còn vàng rực cả khu chợ hoa xuân khu vực Quảng trường 16 Tháng 4. Cúc đại đóa vô chậu 30 cm nằm giá 120 ngàn đồng/chậu, giảm 50 ngàn đồng so với ngày 29 tết và giá còn tiếp tục giảm sâu. Tắc kiểng cao 1,2 mét giá chỉ còn 150 ngàn đồng/chậu, giảm nửa giá so với trước. Hoa ly được các thương lái đưa từ Đà Lạt xuống còn giá 50- 100 ngàn đồng/bình, giảm nửa giá so với những ngày trước. Hoa lay ơn Đà Lạt chỉ còn 20 ngàn đồng/bình, giảm 60 ngàn đồng/bình. Bông vạn thọ vàng giá trung bình 20 ngàn đồng, giảm 30 ngàn đồng/chậu. Mai kiểng Bình Định cao 1,2- 1,5 mét dáng đẹp nằm giá 600- 700 ngàn đồng/chậu. Bưởi kiểng Ninh Hòa nằm giá 1 triệu đồng/chậu, giảm 50% so với những ngày khai mạc Chợ hoa xuân. Riêng mai cành gốc lớn nhiều bông nằm giá 2- 3 triệu đồng/cành; loại nhỏ nằm giá 200- 300 ngàn đồng/cành…

    Các thương lái mua bán hoa tết từ các tỉnh đến Phan Rang cho biết do năm nay lượng hoa kiểng tập trung về Ninh Thuận quá lớn nên người dân địa phương không tiêu thụ hết. Nghề mua bán hoa tết không lời nhiều bằng các năm trước nhưng cũng đủ tiêu xài cho gia đình trong bảy ngày xuân. Đến với các điểm mua bán hoa trái trong chiều 30 tết, chúng tôi gặp nụ cười tươi vui của những người mua sắm hoa trái chăm lo gia đình đón tết tươi thắm sắc xuân.

    Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh thị trường hoa, trái chiều 30 tết:

    Phong phú các mặt hàng trái cây vào chiều 30 tết.
     
     
     
    Người dân mua trái cây cúng gia tiên vào đêm Giao thừa.
     
     
    Giá dưa hấu chiều 30 tết tại chợ Phan Rang giảm còn 8- 10 ngàn đồng/kg.
     
     
    Hoa ly Đà Lạt nằm giá 50- 100 ngàn đồng/chậu.
     
     
    Hoa vạn thọ vàng giá 20 ngàn đồng/chậu vào chiều 30 tết.
     
     
     
    Hoa lay ơn Đà Lạt nằm giá 20 ngàn đồng/bình.
     
     
    Bưởi kiểng Ninh Hòa giảm giá còn 1 triệu đồng/chậu.
     
     
    Mai chậu dáng đẹp, sai bông nằm giá trung bình 600- 700 ngàn đồng/chậu.
     
     
    Mai cành trung bình 200- 300 ngàn/cành.
     
     
    Hoa cúc vàng rực Chợ hoa xuân Phan Rang vào chiều 30 tết.
     
     
     
     
     
     
     
     
     Niềm vui của người dân nhộn nhịp mua sắm hoa kiểng ngày 30 tết Đinh Dậu.