• Ninh Thuận: Độc đáo cây dừa hai ngọn
  • (NTO) Cây dừa hai ngọn cho trái sai, cơm dày, nước ngọt tạo nên nét riêng phong cảnh làng quê hữu tình trên đồng lúa thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước. Ông Nguyễn Nhứt, 87 tuổi cho biết cây dừa này được ông trồng cách đây khoảng 50 năm. Khi cây dừa được mười tuổi bị kiến dương ăn gãy ngọn, từ trong thân bung ra hai ngọn mới vươn lên mạnh mẽ cho 70-100 trái/năm. Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn cảnh cây dừa hai ngọn độc đáo đến bạn đọc thưởng lãm.
  • Cây dừa hai ngọn bốn mùa cho trái ngọt trong vườn nhà ông Nguyễn Nhứt

    Gốc dừa hai ngọn đã 50 năm tuổi.

    Ông Nguyễn Nhứt, 87 tuổi, chủ nhân cây dừa hai ngọn ở thôn Hoài Nhơn