• Đồng Dày chủ động chống hạn
  • (NTO) Thôn Đồng Dày thuộc xã Phước Trung (huyện Bác Ái) là vùng “tâm hạn” của tỉnh ta. Trong nhiều tháng qua, chính quyền các cấp và các đoàn thể đã tổ chức nhiều đợt hỗ trợ lương thực và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân địa phương. Ngày 13-4 vừa qua, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ ngành Trung ương đã đến Đồng Dày thăm hỏi tình hình khô hạn và động viên nhân dân đoàn kết nỗ lực vượt qua tình hình khô hạn, ổn định cuộc sống.
  • Anh Katơ Tân, Trưởng thôn Đồng Dày cho biết, toàn thôn hiện có 156 hộ với gần 750 nhân khẩu. Đời sống của người dân dựa vào nguồn thu nhập từ 40 ha ruộng lúa và 30 ha đất màu tưới bổ sung từ hồ Phước Nhơn và chăn nuôi khoảng 800 con gia súc có sừng. Từ năm 2014 đến nay, thời tiết khô hạn nên nông dân ngừng sản xuất. Tuy nhiên có nhiều nông hộ đã chủ động đào ao tích nước bơm tưới gieo trồng bắp, đậu xanh cho thu hoạch bảo đảm đời sống gia đình. Đồng thời sử dụng cây bắp, thân đậu xanh làm nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong mùa khô hạn.

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh chủ động của người dân thôn Đồng Dày:

    Nông dân thôn Đồng Dày chủ động đào ao, đào giếng tích nước chống hạn.
     
     
    Anh Chamaleá Lanh canh tác 5 sào bắp giống địa phương chủ động bơm tưới sắp thu hoạch.
     
     
    Anh Tàin Ró đào ao gieo trồng 5 sào đậu xanh ít sử dụng nước tưới trong vụ hè thu 2015.
     
     
    Gia đình anh Chamaleá Phán đào ao chủ động bơm tưới cây bắp vụ hè thu.
     
     
    Tuy thời tiết khô hạn nhưng một số hộ ở thôn Đồng Dày đã thu hoạch cây bắp vụ đông xuân.
     
     
    Niềm vui của người dân thôn Đồng Dày vào mùa thu hoạch bắp.
     
     
    Cây bắp cung cấp nguồn thức ăn cho đàn gia súc.
     
     
    Nông dân tích trữ vỏ bắp khô làm thức ăn chop gia súc trong mùa khô hạn.
     
     
    Lượng nước mạch của hồ Phước Nhơn tích trữ khoảng 20 ngàn khối cung cấp nước uống
    cho đàn gia súc thôn Đồng Dày.
     
     
    Đàn gia súc của người dân vẫn bảo đảm nước uống trong mùa khô hạn.
     
     
     
    Công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Nhân thi công hệ thống cung cấp nước
    sinh hoạt cho người dân thôn Đồng Dày, dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2015.
     
     
    Chính quyền xã Phước Trung cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân thôn Đồng Dày.