• Khởi sắc nông thôn
  • Trong 5 năm qua, từ 2006-2010, tỉnh ta huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.
  • (NTO) Từ các chương trình đầu tư của Nhà nước kết hợp với nguồn lực của nhân dân đã xây dựng những công trình thủy lợi có sức chứa trên 130 triệu mét khối nước và hệ thống kênh mương được kiên cố hóa, tăng diện tích chủ động tưới hơn 4 ngàn ha đất sản xuất. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông nghiệp được tập trung xây dựng và nâng cấp như: Giao thông, chợ, trạm y tế, trường học … đưa bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Công tác đào tạo nghề cho nông dân được quan tâm, có 9381 lượt người được đào tạo nghề như kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thú y, đan lát, may công nghiêp…

    Nông dân thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn
    được đào tạo nghề may để có việc làm ổn định

    Chợ Hoài Nhơn- Chất Thường ở xã phước hậu, huyện Ninh Phước có diện tích 1240m2,
    với kinh phí gần 400 triệu đồng, do người dân xây dựng và thu hút đông đảo tiểu thương
    cho thấy hiệu quả của công tác xã hội hóa ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới.

    Hồ sông Sắt- công trình thủy lợi trọng điểm của huyện Bác Ái có sức chứa gần 70 triệu m3 nước,
    bảo đảm nước tưới cho các xã Phước Đại, Phước Thắng, Phước Chính…
    tạo điều kiện cho nông dân đầu tư chuyển dịch cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao

    Về nhà ở, từ 2006- 2010 tỉnh ta vận động xóa 1492 nhà tạm cho nông dân, trị giá trên 11,7 tỷ đồng.
    Trong ảnh: Khu tái định cư xã Bắc Sơn, Thuận Bắc.

    Nông dân tỉnh ta đầu tư mua sắm máy gặt đập liên hợp đưa vào thu hoạch lúa
    giảm 3-5% sản lượng thất thoát.
    Trong ảnh: Thu hoạch lúa hè- thu của nông dân xã An Hải huyện Ninh Phước.