• Những bức ảnh lịch sử về hải quân Việt Nam
  • Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ những năm 1970, hải quân Việt Nam đã bắn rơi 118 máy bay, bảo vệ thành phố, nhà máy, khu công nghiệp. Binh chủng vinh dự nhiều lần đón Hồ Chủ tịch.
  • Triển lãm "Biển đảo và người chiến sĩ Hải quân truyền thống 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển" do Cục Chính trị Quân khu V, Cục Chính trị Hải quân phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Văn Hóa - Thể Thao và Du lịch Quảng Ngãi khai mạc sáng nay tại Bảo tàng Quảng Ngãi. Trong hai ngày diễn ra triển lãm (12-13/9) những hình ảnh hải quân tập trận và những tư liệu chiến công được giới thiệu rộng rãi đến công chúng.

    Trong những năm đầu thành lập, xây dựng lực lượng, Hải quân Việt Nam luôn được Đảng,
    Nhà nước giành sự quan tâm đặc biệt. Trong ảnh, Hồ Chủ tịch thăm hải quân
    trên đảo Vạn Hoa (Quảng Ninh) vào năm 1962.

    Hồ Chủ tịch và anh hùng vũ trụ Liên Xô Giec man Titốp trên tàu Hải Lâm
    thăm Vịnh Hạ Long.

    Tàu Hải quân chiến đấu bắn máy bay Mỹ bảo vệ Nhà máy điện cọc 5
    (Quảng Ninh) tháng 4/1966.

    Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ trên miền Bắc
    những năm 1970, hải quân Việt Nam đã chiến đấu 716 trận, bắn rơi 118 máy bay
    bảo vệ thành phố, các nhà máy, khu công nghiệp.

    Nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng (giữa) giao nhiệm vụ cho thuyền trưởng Võ Nhân Huân
    trước khi vận chuyển vũ khí trên biển vào chiến trường miền Nam.

    Bốc hàng xuống tàu chi viện miền Nam vận chuyển gián tiếp. Hàng được vận chuyển
    đến sông Gianh - Quảng Bình, từ đó theo đường Trường Sơn vào chiến trường miền Nam.

    Nhận được vũ khí từ đoàn tàu "Không Số" vận chuyển bằng đường biển
    trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, quân giải phóng miền Nam đã chiến đấu trong
    chiến dịch Bình Giã tiêu diệt hai tiểu đoàn và một chi đoàn xe bọc thép địch.

    Kéo cờ giải phóng ở đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa năm 1975.

    Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Quốc phòng đọc diễn văn nhân kỷ niệm 13 năm
    giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 33 năm
    thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.

    Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến xem triển lãm "Biển đảo, người chiến sĩ Hải quân
    truyền thống 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển" sáng nay.
    Nguồn VnExpress.net