• Tưng bừng Lễ hội Katê 2018
  • (NTO) Ngày 9-10 (nhằm ngày mùng 1-7 Chăm lịch), đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tỉnh ta mừng đón Lễ hội Katê 2018. Lễ hội tưng bừng diễn ra tại các đền tháp: Pôklong Garai (phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm); Pô Rômê và Pô Inư Nưgar (Phước Hữu, Ninh Phước).
  • Tỉnh ta có trên 80 ngàn người Chăm sinh sống tập trung tại 22 làng có đời sống kinh tế- xã hội phát triển. Katê là lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm diễn ra tại các đền tháp, bà con bày lễ vật tưởng nhớ công ơn của tổ tiên phù hộ cho xóm làng bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Phóng viên Báo Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh tại Lễ hội Katê 2018.

    Tháp Po Klong Garai nơi diễn ra Lễ hội Katê 2018. Ảnh: Văn Nỷ
     
     
     
     
    Hàng ngàn du khách và người dân về tháp Pôklong Garai mừng đón Lễ hội Katê 2018. Ảnh: Văn Nỷ

     
    Nghi thức rước y trang tại Tháp Pôklong Garai.
     
     
    Các chức sắc Bàlamôn thực hiện nghi thức cúng mở cửa Tháp Pôklong Garai. 
     
     
     
    Các gia đình đồng bào Chăm bày lễ vật cúng tổ tiên tại tháp Pôklong Garai.

    Chương trình dân vũ đặc sắc do thiếu nữ Chăm biểu diễn đón mừng Lễ hội Katê.
     
     
    Nhạc công dân gian Chăm biểu diễn nhạc cụ Saranai tại Lễ hội Katê.
     
     
    Các nghệ nhân dân tộc Raglai biểu diễn khèn bầu tại Lễ hội Katê.
     
     
    Các nghệ nhân dân tộc Raglai biểu diễn mã la tại Lễ hội Katê.
     
     
     Các thanh niên Chăm mặc trang phục truyền thống tham gia Lễ hội Kate 2018. Ảnh Văn Nỷ.