• Hơn 90.000 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp lễ
  • Trong các ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh ta đã thu hút hơn 90.000 du khách đến tham quan, nghĩ dưỡng tại các điểm du lịch như: Biển Bình Sơn-Ninh Chữ, Tháp Poklông Garai- Di tích quốc gia đặc biệt, Vườn nho (Ninh Sơn), Làng Gốm Bàu Trúc, Làng Sen và Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp (Ninh Phước). Ngoài ra, du khách còn trải nghiệm tàu đáy kính ở vịnh Vĩnh Hy (Ninh Hải), thích thú hòa mình vào làn nước biển trong xanh ở Bãi tràng (Phước Dinh) và biển Cà Ná (Thuận Nam), Thác Chapơr (Bác Ái) … Phóng viên Báo Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh trong dịp lễ.

    Đông đảo du khách tập trung về biển Bình Sơn-Ninh Chữ (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) để tham quan, nghĩ dưỡng và tắm biển. Ảnh: Văn Nỷ

    Du khách đắm mình dưới làng nước trong xanh, cát trắng tại Bãi Tràng ở Phước Dinh (Thuận Nam). Ảnh:N.Diệp
     
     
    Du khách trải nghiệm tàu đáy kính ở vịnh Vĩnh Hy (Ninh Hải).Ảnh: H.Nguyệt

    Du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của biển Cà Ná (Thuận Nam) trong xanh, mát mẻ. Ảnh: Văn Nỷ

    Du khách tham quan, trải nghiệm tại điểm du lịch Thác ChaPơ (Bác Ái). Ảnh: P.Thanh

    Du khách đắm mình dưới hồ bơi mát mẻ tại Resort Long Thuận. Ảnh: Văn Nỷ

    Nhiều du khách tham quan Tháp Poklông Garai - Di tích quốc gia đặc biệt ở phường Đô Vinh (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

    Du khách sử dụng dịch vụ xe điện để tham quan xung quanh Tháp Poklong Grai (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

    Du khách thích thú tham quan tại vườn nho ở thôn Đắc Nhơn 3, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn). Ảnh: Văn Nỷ

    Du khách hào hứng tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Hợp tác xã Gốm Bàu Trúc (Ninh Phước). Ảnh: Văn Nỷ

    Du khách tham quan, lựa chọn sản phẩm dệt Mỹ Nghiệp của đồng bào Chăm ở Thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Ảnh: Văn Nỷ

    Du khách tham quan Làng sen Mỹ Nghiệp, Thị trấn Phước Dân (Ninh Phước).Ảnh: Văn Nỷ

    Nhiều du khách đưa con trẻ đến vui chơi vào buổi tối tại Công viên Biển Bình Sơn-Ninh Chữ (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ