• Ninh Thuận: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn
  • Hòa chung không khí của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên cả nước, sáng ngày 7-7, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 6.008 thí sinh bước vào kỳ thi. Toàn tỉnh có 17 điểm thi được tổ chức tại các huyện, thành phố: Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Hải và Thuận Bắc. Phóng viên Báo Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh của thí sinh tự tin, phấn khởi bước vào kỳ thi; các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi … qua đó góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đạt kết quả cao nhất…

    Các thí sinh luôn đeo khẩu trang, được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn cẩn thận để phòng, chống
    dịch COVID-19 trước khi vào Điểm thi tại Trường THPT Ninh Hải. Ảnh: Văn Miên

    Giám thị kiểm tra Thẻ dự thi của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Ninh Hải. Ảnh: Văn Miên

    Các thí sinh trao đổi bài làm sau khi kết thúc thi môn Ngữ văn tại Điểm thi Trường THCS Trần Phú. Ảnh: Văn Miên

    Giám thị coi thi phát giấy thi cho thí sinh thi môn Ngữ văn tại Điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: Văn Nỷ

    Các thí sinh trao đổi sau khi kết thúc thi môn Ngữ văn tại điểm Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: Văn Nỷ
     
     
    Đội tình nguyện “ Tiếp sức mùa thi” Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận vận động gần 20 triệu đồng
    hỗ trợ cho các thi sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Văn Nỷ

    Các tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” tham gia phân luồng giao thông,
    đảm bảo an toàn cho thí sinh tại điểm Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: Văn Nỷ

    Các tình nguyện viên sử dụng phương tiện xe gắn máy đưa đón các thí sinh
    ở Thuận Bắc tham dự thi tại điểm Trường Chuyên Lê Quý Đôn về nhà trọ nghỉ ngơi. Ảnh: Văn Nỷ