• Ninh Thuận trên đường phát triển
  • Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước thì tỉnh ta đã có nhiều đổi thay, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Ninh Thuận với nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng-an ninh… trong đó các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng và nhiều công trình đang trong quá trình xây dựng đã mang sự thay đổi tích cực cho diện mạo nông thôn và thành thị, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

    Tổ hợp Nhà máy Điện gió Trung Nam, xã Bắc Phong (Thuận Bắc).

    Tiêu biểu là các dự án điện gió và điện mặt trời, đặc biệt là dự án Cảng Tổng hợp Cà Ná với tổng trị giá đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng. Về lĩnh vực nông nghiệp, Đập hạ lưu sông Dinh được triển khai thi công và hoàn thành góp phần quan trọng trong việc ngăn mặn, tạo hồ chứa giữ nước ngọt, cung cấp nước cho vùng đất sản xuất nông nghiệp.

    Công trường xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná (Thuận Nam) với tổng trị giá đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng.
     
     
    Đập hạ lưu sông Dinh.

    Bên cạnh đó, trong quý I-2021, tỉnh ta đã tổ chức Lễ chặn dòng, tích nước Cụm Công trình đầu mối hồ Sông Cái thuộc Dự án hệ thống Thủy Lợi Tân Mỹ tại xã Phước Hòa (Bác Ái), đây là dự án được đầu tư trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn nhất, dung tích trữ nước lớn hơn tổng dung tích của 21 hồ chứa nước hiện có của tỉnh, cũng là dự án thủy lợi đầu tiên cả nước được đầu tư xây dựng theo mô hình hiện đại, điều tiết nước tưới bằng đường ống áp lực thông qua hệ thống đường ống kín.

    Cụm Công trình đầu mối hồ Sông Cái thuộc Dự án hệ thống Thủy Lợi Tân Mỹ
    tại xã Phước Hòa (Bác Ái)

    Cùng với việc chặn dòng, tích nước Cụm Công trình đầu mối hồ Sông Cái thuộc Dự án hệ thống Thủy Lợi Tân Mỹ thì trong giai đoạn 2021-2030 tỉnh ta sẽ khai thác triệt để các lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, nguồn nhân lực, công nghệ hiện đại… để nâng cao chất lượng tôm giống, từ đó khẳng định vị thế của Ninh Thuận trong chuỗi sản xuất ngành tôm Việt Nam, từng bước xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước.

    Nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư S6, xã Nhơn Hải (Ninh Hải) kiểm tra bệnh ở tôm giống .

    Tại Tp. Phan Rang-Tháp Chàm hiện nay một số dự án Khu đô thị thương mại, khu căn hộ, chung cư cao cấp của các tập đoàn lớn trong nước đã mang lại diện mạo mới cho thành phố, xứng đáng là thành phố trẻ năng động.

    Một góc Khu đô thị mới K1 (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm).