Thị trường trong tuần

Trong tuần, giá các mặt hàng thiết yếu nhìn chung vẫn giữ ở mức ổn định.

Giá thịt tươi sống đã trở lại bình thường; các loại hải sản nhiều nhất vẫn là cá thóc, cá ngân, cá thu loại nhỏ, mực ống loại nhỏ… giá từ 50.000đ đến 70.000đ/kg.

Ảnh: Sơn Ngọc

Hiện nay, nhiều cửa hàng ở Tp. Phan Rang – Tháp Chàm cung cấp sản phẩm máy nước nóng dùng bằng năng lượng mặt trời với nhiều hãng nổi tiếng như: Solar, Ariston, Apollo… giá từ 7.000.000đ đến 12.000.000 đồng/sản phẩm, tùy vào dung tích sử dụng và thương hiệu. Ưu điểm lớn nhất của thiết bị này là bảo vệ môi trường, độ an toàn khi sử dụng cao, sức bền của thiết bị lâu, nguồn nước nóng dồi dào và đặc biệt là sử dụng thoải mái mà không phải trả tiền điện một đồng nào.

Trên thị trường hiện nay, phổ biến nhất là loại máy có bộ phận thu nhiệt bằng ống thủy tinh chân không, loại thu nhiệt bằng ống nhựa tuy giá có rẻ hơn nhưng hiệu suất thu nhiệt kém. Còn loại thu nhiệt bằng ống đồng có hiệu suất lớn, rất bền nhưng giá thành quá cao, ít người sử dụng.

Dưới đây là giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm
tại các chợ ở Tp. Phan Rang – Tháp Chàm để người tiêu dùng tham khảo:

Giá gạo tuần qua tăng thêm từ 500đ đến 700đ/kg do nhiều yếu tố tác động trên thị trường nên đẩy giá lúa lên cao.