Cụ thể ngành GD&ĐT tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (HS); gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động, định hướng phân luồng HS trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đẩy mạnh giáo dục STEM trong các trường mầm non và phổ thông. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” và đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và HS tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn II (2021-2025)”; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục được triển khai theo lộ trình đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh tham quan, trải nghiệm tại Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận.
Cũng trong năm học vừa qua, ngành GD&ĐT duy trì tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) HS trung học cấp tỉnh và tham gia Cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia dành cho HS THCS và THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, Cuộc thi KHKT HS trung học cấp tỉnh năm học 2024-2025 có 161 dự án/13 lĩnh vực của 27 đơn vị tham gia dự thi. So với năm học trước, số dự án dự thi năm nay tăng 42%. Kết quả chấm thi, cấp THCS có 29/57 dự án tham gia đoạt giải, bao gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 7 giải ba và 20 giải tư; cấp THPT có 44/104 dự án tham gia đoạt giải, bao gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 10 giải ba và 32 giải tư. Hai dự án đoạt giải nhất, gồm: “Mô hình tạo điện năng từ những bước chân” của nhóm HS Phạm Thị Thùy Trinh và Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trường TH-THCS Võ Nguyên Giáp (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) và “Phân loại chất lượng măng tây ứng dụng mạng thần kinh tích chập” của nhóm HS Hồ Đinh Hoàng Hải và Thái Minh Huân, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được Sở GD&ĐT chọn tham gia Cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia dành cho HS THCS và THPT năm học 2024-2025 và cả 2 dự án đều đoạt giải Ba.
Nhằm đáp ứng yêu cầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và những năm tiếp theo, từ ngày 2 đến 8/12/2024, Sở GD&ĐT tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên sâu dành cho 12 môn thi tốt nghiệp THPT. Sau hội thảo, Sở GD&ĐT tiếp tục tổ chức hội thảo toàn ngành, sau đó ban hành thông báo kết luận để các nhà trường thực hiện các giải pháp đã đề xuất nhằm cải thiện chất lượng dạy học, kiểm tra đánh giá định kỳ, ôn tập cho HS. Các trường THPT thực hiện nghiêm túc thông báo kết luận hội thảo của Sở GD&ĐT; xây dựng kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo cho HS từ sớm và kỹ lưỡng; tổ chức cho HS thi thử tốt nghiệp THPT; tăng cường tư vấn, hướng nghiệp; tuyên truyền về các kỳ thi trong năm 2025 đến HS và phụ huynh... Ngành GD&ĐT cũng đã và đang tích cực, chủ động và phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các kỳ thi trong năm 2025 bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế, an toàn về mọi mặt.
Trong năm học vừa qua, ngành GD&ĐT cũng đã tổ chức thành công: Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non cấp tỉnh, Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học, Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh HS THPT tỉnh Ninh Thuận lần thứ X, năm học 2024-2025 và Đại hội Điền kinh HS phổ thông tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVI năm 2025; triển khai Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em trái pháp luật” lần II; đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực GD&ĐT, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến tháng 3/2025, tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh đạt 68,12%, vượt 0,12% so với kế hoạch năm 2025 và vượt 3,12% so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025.
Ngành GD&ĐT cũng tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là kết quả thanh toán không dùng tiền mặt ở các cơ sở giáo dục trong quý I/2025 đạt 76,5%, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học, ngành GD&ĐT còn triển khai thí điểm học bạ số cấp THPT nhằm hướng đến tích hợp dữ liệu dân cư trên nền tảng VNeID; triển khai và ứng dụng có hiệu quả các phân hệ tuyển sinh trực tuyến trong Hệ chương trình quản lý giáo dục Ninh Thuận; tổ chức quản lý thi, đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 và thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên nền tảng chuyển đổi số.
Năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 20 HS đoạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia THPT, trong đó có 2 giải nhì, 9 giải ba và 9 giải khuyến khích. Kỳ thi chọn HS giỏi THCS, THPT cấp tỉnh có 433 HS đoạt giải, bao gồm 25 giải nhất, 101 giải nhì và 307 giải ba…
Những giáo viên đoạt giải cao trong các hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia (giải nhất, nhì, ba) và những HS đoạt giải nhất, nhì trong kỳ thi chọn HS giỏi THCS, THPT cấp tỉnh; HS đoạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia THPT; HS đoạt giải nhất, nhì Cuộc thi KHKT HS trung học cấp tỉnh và HS đoạt giải Cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia dành cho HS THCS và THPT năm học 2024-2025 đã được Hội Khuyến học các huyện, thành phố tổ chức biểu dương, khen thưởng chu đáo, trang trọng nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phạm Lâm