Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026

Hai ngày thi môn chung diễn ra an toàn, đúng quy chế

Từ ngày 7 đến 9/6, tỉnh Ninh Thuận tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú THPT và THPT chuyên (gọi chung là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT) năm học 2025-2026. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên 2 ngày thi các môn chung diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy chế.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Toàn tỉnh có 6.815 thí sinh (TS) đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 21 hội đồng coi thi (HĐCT) đặt tại 7 huyện, thành phố. Tổng lực lượng điều động phục vụ kỳ thi hơn 1.100 người. TS dự thi 3 môn chung, gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và các môn chuyên đối với TS dự thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An trao đổi sau khi kết thúc thi môn Toán.
Ảnh: Phan Bình

Sáng ngày 7/6, TS thi môn Ngữ văn theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Tiếng Anh theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Sáng ngày 8/6, TS thi môn Toán theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi cuối đối với TS dự thi vào lớp 10 các trường THPT và phổ thông dân tộc nội trú THPT.

Ghi nhận tại một số HĐCT trong 2 ngày thi các môn chung. TS có mặt tại các điểm thi từ sớm, tranh thủ thời gian xem lại bài vở, cùng động viên nhau cố gắng, ổn định tâm lý trước khi bước vào phòng thi. Tình hình trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau giờ thi được đảm bảo. Các bạn tình nguyện viên túc trực tại các cổng trường sẵn sàng hỗ trợ TS. Em Nguyễn Huỳnh Đức Hào, Trưởng ban Tiếp sức mùa thi 2025, thuộc Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), cho biết: Để “tiếp sức” cho các TS chu đáo, trong mỗi buổi thi, Ban Tiếp sức mùa thi 2025 cử 15-20 bạn tình nguyện viên hướng dẫn TS về số phòng thi, vị trí phòng thi, hỗ trợ TS về nước uống... Đặc biệt, trong buổi thi môn Ngữ văn, tại HĐCT Trường THPT Nguyễn Trãi có 1 TS đi nhầm điểm thi đã được nhóm chúng em chở bạn đến HĐCT Trường THPT Tháp Chàm (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đúng giờ.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sau khi kết thúc môn Ngữ Văn.
Ảnh: Phan Bình

Kết thúc các buổi thi, nhiều TS đánh giá đề thi các môn chung năm nay nằm trong chương trình học và ôn tập của các nhà trường. Đề thi môn Ngữ văn thú vị, vừa sức, được xây dựng theo hướng mở nên phát huy được tính sáng tạo của TS. Ra khỏi phòng thi sau 120 phút làm bài, TS Nguyễn Quỳnh Trúc Lâm, đến từ Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Lương Sơn (Ninh Sơn), chia sẻ: Đề thi Văn năm nay phạm vi kiến thức nằm trong chương trình học, không đánh đố, không vượt ngoài chương trình. Từ đầu năm học, trường đã công bố cấu trúc định dạng đề thi để các em làm quen dạng đề, cách thức ra đề, phương hướng ôn tập, em tự tin mình sẽ đạt điểm 8 trở lên. Còn em Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, TS Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Linh (Thuận Nam), cho biết: Đề thi năm nay không quá khó, vừa tầm và trong khả năng của mình nên em làm bài khá tốt. Các câu hỏi rõ ràng, không đánh đố nên học sinh dễ đạt mức điểm trung bình khá 60-70%.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ (Ninh Phước). Ảnh: T.Mạnh

Theo nhận xét chung của các TS và giáo viên, mặc dù đây là năm đầu tiên TS dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhưng đề thi không đánh đố học sinh, phù hợp với yêu cầu đổi mới trong việc đánh giá năng lực học sinh. Cô giáo Bùi Thị Thủy, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Lê Hồng Phong (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) nhìn nhận: Đề thi năm nay phù hợp chương trình, có tính định hướng năng lực, tư duy và sáng tạo bởi việc sử dụng ngữ liệu mới, không nằm trong sách giáo khoa, từ đó mở rộng không gian tư duy cho học sinh. Đề thi khuyến khích TS bày tỏ quan điểm cá nhân về những vấn đề gần gũi với lứa tuổi học trò, cách ra đề phản ánh rõ định hướng đổi mới trong việc đánh giá năng lực của học sinh. Nội dung ngữ liệu gần gũi, cấu trúc rõ ràng, giúp học sinh phát huy khả năng đọc hiểu, tư duy phản biện và diễn đạt ngôn ngữ. Cấu trúc đề quen thuộc, học sinh đã được định hướng ôn tập từ đầu năm nên không bị bỡ ngỡ. Các câu hỏi phần đọc hiểu đa dạng, kết hợp nhận biết, thông hiểu, liên hệ cảm xúc cá nhân, vừa tạo điều kiện ghi điểm, vừa phát hiện năng lực cảm thụ văn học. Phần làm văn đều thuộc dạng quen thuộc, sát thực tiễn, phù hợp với năng lực học sinh THCS.

Đề thi môn Tiếng Anh ở mức độ cơ bản, có tính phân hóa. Tại HĐCT Trường THPT Phan Bội Châu (Thuận Bắc), có 186 TS dự thi, sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều em tỏ ra phấn khởi với kết quả làm bài của mình. Em Phạm Đức Tài, cho biết: Nhờ ôn bài kỹ lưỡng, nên các câu hỏi của phần thi Tiếng Anh không gây nhiều khó khăn. Em phân bổ hợp lý để làm từng câu, tập trung hoàn thành những câu dễ trước; nhờ đó các môn thi đều suôn sẻ. Thầy giáo Nguyễn Trần Thái Vũ, Chủ tịch HĐCT Trường THPT Phan Bội Châu, cho biết: Trước các môn thi, nhà trường đều dành thời gian khoảng 15 phút để phổ biến một số nội dung cho các TS nắm bắt; hầu hết các câu hỏi tập trung chủ yếu trong sách giáo khoa và được giáo viên ôn tập kỹ nên các em sau mỗi môn thi đều tỏ ra tự tin với kết quả làm bài của mình.

Các thí sinh trao đổi bài trước khi vào môn Ngữ Văn tại điểm thi trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải). Ảnh: H.Lâm

Đối với môn Toán, ghi nhận tại HĐCT Trường THPT Tháp Chàm (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) sau khi hết giờ làm bài, nhiều TS cho biết đề thi bám sát chương trình học và có sự phân hóa rõ rệt. TS có học lực khá, giỏi mới có thể đạt được điểm cao. Em Đinh Gia Huy, học sinh Trường THCS Phan Bội Châu (Ninh Phước) cho biết: Đề thi môn Toán bám sát chương trình học, song hơi khó. Em làm bài đạt khoảng 50% và hy vọng sẽ đỗ nguyện vọng 1 vào Trường THPT Tháp Chàm. Em Lê Thái Hoàng Ngân, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), cho biết: Nhờ ôn tập kỹ nên qua 2 ngày thi em làm bài khá tốt. Với em, đề thi môn Toán vừa sức. Em nghĩ mình đạt khoảng 7 điểm. Còn em Phan Nam Phong, TS dự thi tại HĐCT Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn chia sẻ: Em khá tự tin với bài thi em đã làm. Hy vọng em sẽ đạt được điểm cao để trúng tuyển vào ngôi trường mình mong muốn.

Thầy giáo Trần Mai Hồng, Chủ tịch HĐCT Trường THPT Chu Văn An (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm), cho biết: Năm nay, HĐCT Trường THPT Chu Văn An có 24 phòng thi với 574 TS đăng ký dự thi. Số nhân sự làm công tác thi có 80 người, trong đó có 66 giám thị. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên kỳ thi diễn ra suôn sẻ, thuận lợi; 100% TS có mặt tại HĐCT đúng giờ, làm bài nghiêm túc, trật tự. Lãnh đạo, giám thị coi thi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; không có TS và giám thị vi phạm quy chế thi.

Giám thị tại Hội đồng coi thi Trường THPT Chu Văn An hướng dẫn thí sinh ghi thông tin vào giấy thi. Ảnh: P.Lâm

Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ dạy và học 1, Sở Giáo dục và Đào tạo, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Trong 2 ngày thi các môn chung, lãnh đạo, giám thị, nhân viên phục vụ kỳ thi đã thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy chế ở tất cả các HĐCT. Toàn tỉnh có 119 TS vắng thi môn Ngữ văn, 118 TS vắng thi môn Tiếng Anh, 126 TS vắng thi môn Toán, tỷ lệ TS tham gia dự thi các môn đạt trên 98,15%. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự cố bất thường; không có TS và giám thị vi phạm quy chế thi.

Ngày 9/6, TS đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục thi các môn chuyên theo đăng ký, thời gian làm bài môn chuyên 120 phút.