Năm nay, toàn tỉnh có 6.815 thí sinh đăng ký dự thi, giảm hơn 1.350 thí sinh so với năm học trước. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT hệ công lập năm học 2025-2026 là 5.995 học sinh/141 lớp, giảm 495 học sinh. Thí sinh thi 3 môn chung, gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và các môn chuyên đối với thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 21 hội đồng coi thi đặt tại 7 huyện, thành phố của tỉnh. Tổng lực lượng điều động phục vụ kỳ thi hơn 1.100 người.
So với năm trước, kỳ thi năm nay được tổ chức muộn hơn 4 ngày; 100% học sinh đăng ký dự thi trực tuyến; nội dung, mức độ đề thi được điều chỉnh; công tác thanh tra, kiểm tra cũng được tăng cường trong trong tất cả các khâu của kỳ thi. Về phương thức tuyển sinh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thực hiện thi tuyển 245 chỉ tiêu; các trường phổ thông dân tộc nội trú THPT thực hiện phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển 175 chỉ tiêu theo quy định % vùng 1, 2, 3; các trường THPT công lập còn lại thực hiện phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển 5.575 chỉ tiêu.
Buổi sáng, thí sinh thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), phóng viên nhận thấy kỳ thi được tổ chức chu đáo. Tình hình trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau giờ thi được đảm bảo. Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường để dự thi; thí sinh tranh thủ thời gian xem lại bài vở, trao đổi, động viên lẫn nhau để tự tin bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

Giám thị Hội đồng coi thi Trường THPT Chu Văn An phát giấy thi và giấy nháp cho thí sinh trước giờ thi môn Ngữ văn. Ảnh: P.Lâm
Kết thúc 120 phút làm bài, nhiều thí sinh với tâm trạng thoải mái, phấn khởi. Đề thi môn Ngữ văn được nhiều thí sinh đánh giá vừa sức, thú vị và gần gũi với học sinh. Em Bùi Thanh Phương, học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (Ninh Phước), dự thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Chu Văn An, chia sẻ: Em thấy đề thi môn Ngữ văn vừa sức, gần gũi và thú vị. Em sử dụng khoảng 100 phút để hoàn thành các câu hỏi và dành thời gian còn lại để xem lại bài. Tương tự, em Đặng Phương Nam, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), chia sẻ: Với em, đề thi môn Ngữ văn năm nay không khó, khá hay, thí sinh được thể hiện suy nghĩ của bản thân. Em ôn tập kỹ lưỡng và khá tự tin với bài làm của mình. Em Nguyễn Nguyên Vũ, học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), dự thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Chu Văn An, cảm nhận: Đề thi môn Ngữ văn ở mức độ cơ bản, vừa sức với đa số. Em thích nhất câu hỏi phần viết bài văn trình bày quan điểm của mình về vấn đề làm sao để có thể khắc phục được tình trạng một số bạn học sinh sống với thái độ thiếu sự biết ơn.
Ghi nhận tại Hội đồng thi Trường THPT Trường Chinh (Ninh Sơn), nhiều thí sinh được phụ huynh đưa đến điểm thi từ khá sớm, trong đó có nhiều thí sinh từ các xã xa về dự thi như Ma Nới, Lâm Sơn. Chị Thu Tâm, một phụ huynh đưa con đi thi đến từ thôn Lâm Hoà, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) cho biết: Trước kỳ thi, con gái khá lo lắng nhưng được thầy cô, người thân và bạn bè động viên cộng với kiến thức em đã ôn luyện khá kỹ cùng kết quả đạt loại giỏi năm học 2024-2025 nên chị tin tưởng con gái sẽ làm bài thật tốt để trúng tuyển vào trường mình mong muốn.

Niềm vui của các thí sinh khi hoàn thành bài thi Ngữ Văn tại Hội đồng thi Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: T.Xuân
Ra khỏi phòng thi sau 120 phút làm bài, thí sinh Nguyễn Quỳnh Trúc Lâm, đến từ Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (Lương Sơn, Ninh Sơn) chia sẻ: Đề thi Văn năm nay phạm vi kiến thức nằm trong chương trình học, không đánh đố, không vượt ngoài chương trình. Từ đầu năm học, trường đã công bố cấu trúc định dạng đề thi để tụi em làm quen dạng đề, cách thức ra đề, phương hướng ôn tập, em tự tin mình sẽ đạt điểm 8 trở lên.
Thầy Trần Việt Quốc, Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh cho biết: Năm nay là năm đầu tiên học sinh thi tuyển sinh lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đánh dấu sự đổi mới trong nội dung và phương pháp đánh giá. Hội đồng thi tại Trường THPT Trường Chinh có 291 thí sinh dự thi tại 13 phòng thi; để tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi, Hội đồng thi đã chuẩn bị sớm và đầy đủ các điều kiện để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi và cho thí sinh tham dự. Một trong các khâu được đặc biệt chú trọng là coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Hội đồng thi cũng như giám thị nắm vững nguyên tắc “3 không, 4 đúng và 6 rõ” trong khâu coi thi. “3 không” gồm: Không lơ là, chủ quan; không quá căng thẳng, áp lực; không tự ý xử lý tình huống ngoài thẩm quyền; “4 đúng” gồm thực hiện đúng quy chế và hướng dẫn; đúng quy trình, thủ tục; đúng vị trí, chức trách; xử lý tình huống đúng theo chỉ đạo; “6 rõ” gồm rõ người thực hiện, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Kết thúc ngày thi đầu tiên, Hội đồng thi tại Trường THPT Trường Chinh có 3 thí sinh vắng mặt, không có trường hợp vi phạm quy chế thi.
Tại điểm coi thi Trường THPT Nguyễn Huệ, từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến trường để dự thi. Năm nay, Trường THPT Nguyễn Huệ 336 thí sinh dự thi. Thầy giáo Sử Ngọc Anh Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng thi coi thi điểm Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết: Để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh được nhà trường chuẩn bị chu đáo.
Theo ghi nhận, trong ngày thi đầu tiên tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ, không khí bên ngoài điểm thi nghiêm túc, ổn định, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Kết thúc buổi thi không có trường hợp giám thị và thí sinh vi phạm quy chế thi, có 6 thí sinh vắng thi.
Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Linh (Thuận Nam), từ khá sớm nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi, tranh thủ thời gian xem lại bài vở, trao đổi, động viên lẫn nhau để bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

Các em thí sinh tại điểm thi Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Linh trao đổi bài môn Ngữ văn. Ảnh: T.Mạnh
Thầy giáo Phan Công Trịnh, Chủ tịch hội đồng thi coi thi điểm Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Linh cho biết: Năm nay, điểm thi có 7 phòng thi với 155 thí sinh. Để kỳ thi được tổ chức chu đáo về mọi mặt, cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi được huy động đảm bảo về số lượng, tập huấn nghiệp vụ, quy chế thi đầy đủ. Ở ngày thi đầu tiên, cán bộ, giám thị, nhân viên phục vụ kỳ thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, không có trường hợp cán bộ coi thi và TS vi phạm quy chế thi, có 8 thí sinh vắng thi. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau giờ thi được đảm bảo.
Nhóm PV