Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của các CVĐ, PTTĐ như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết - Sáng tạo”... nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn dân. Trong đó, MTTQ chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức, nội dung gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền. Đồng thời, các CVĐ, PTTĐ được MTTQ triển khai hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư và được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc hiệu quả, thiết thực. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp, sự sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng rãi trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Tuyến đường nông thôn mới xã Thành Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) xanh, sạch, đẹp.
Ảnh: M D
Với phương châm phát huy tính tự quản trong cộng đồng, lấy hiệu quả và chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục đích, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai với nhiều cách làm hay, mô hình phù hợp với thực tiễn từng khu dân cư, nổi bật như: Mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông”, “Giáo họ tự quản”, “Nuôi bò, dê vỗ béo”... Thông qua các mô hình, người dân tích cực trong phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau thoát nghèo bền vững; đóng góp nguồn lực, hiến đất, ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng; bảo vệ môi trường, xây dựng các khu dân cư an toàn, văn minh. Cùng với đó, MTTQ các cấp trong tỉnh tăng cường giám sát và tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM.
Điển hình tại xã Hộ Hải (Ninh Hải), CVĐ đã tạo được hiệu ứng lan tỏa và sự chung sức, đồng lòng của người dân trong tham gia hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Đến nay, xã Hộ Hải có 4/4 thôn đạt thôn NTM. Đồng chí Phan Quốc Thiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Trong quá trình triển khai CVĐ, MTTQ xã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn các nội dung trọng tâm để triển khai ở từng khu dân cư, trong đó tập trung huy động sức dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, giữ gìn môi trường và an ninh trật tự. Nhờ vậy, thời gian qua địa phương đã triển khai và duy trì hiệu quả mô hình “Ngày thứ Bảy xanh” để thu gom rác thải, trồng hoa các tuyến đường trong khu dân cư; huy động trên 1 tỷ đồng từ cộng đồng để xây dựng đường nội đồng, công viên, hệ thống điện chiếu sáng... góp phần xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, văn minh và xứng đáng là một miền quê đáng sống.

Cán bộ Mặt trận xã Hòa Sơn (Ninh Sơn) giám sát công trình
hệ thống đèn chiếu sáng tại thôn Tân Định.
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp đã chủ trì vận động và kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội khác. Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 100 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ đã triển khai hỗ trợ xây dựng 1.099 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 33 căn nhà; mua thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ vốn sản xuất, học bổng cho học sinh khó khăn; quà Tết cho người nghèo. Đồng thời, MTTQ phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai và nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp với đặc trưng của từng vùng để giúp các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hay với PTTĐ cao điểm “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, MTTQ các cấp trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới, đa dạng các hình thức kêu gọi, vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ chương trình trên tinh thần “người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều”; tích cực tuyên truyền, lan tỏa Chiến dịch “90 ngày đêm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh”; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình... góp phần cùng cả hệ thống chính trị đưa chương trình về đích vào ngày 31/5 theo mục tiêu đề ra, mang lại mái ấm “an cư, lập nghiệp” cho các hộ khó khăn về nhà ở.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để nâng cao chất lượng các CVĐ, PTTĐ. Trong đó, MTTQ các cấp trong tỉnh quan tâm phát hiện, nhân rộng những phong trào hiệu quả, cách làm hay trong khu dân cư. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các các CVĐ, PTTĐ trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đa dạng các hình thức vận động, tập trung vào những vấn đề bứt thiết của địa phương và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân..
Lê Thi