Xã Phước Hậu có 7 hộ được hỗ trợ xây nhà mới theo chương trình XNT, NDN cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Để việc hỗ trợ kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, xã Phước Hậu đã chủ động rà soát, nắm hoàn cảnh các hộ có nhà ở xuống cấp để đề xuất hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa. Đồng chí Huỳnh Hồng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, cho biết: Ngoài mức kinh phí hỗ trợ theo quy định, xã tuyên truyền, vận động các gia đình đóng góp thêm; đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, người thân, lực lượng dân quân, thanh niên, các hội, đoàn thể hỗ trợ thêm kinh phí, vật tư, ngày công lao động... để các căn nhà rộng rãi hơn. Quá trình thi công, xã phân công thành viên kiểm tra, giám sát, phối hợp với gia đình đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Đến nay, toàn xã hoàn thành xây mới 5 căn nhà, hiện còn 2 căn đang thi công và hoàn thành vào cuối tháng 5/2025.

Tổ giám sát của UBND tỉnh kiểm tra thực tế chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ dân tại xã Phước Vinh.
Là một trong những hộ được hỗ trợ 80 triệu đồng để XNT, NDN, bà Thạch Thị Lưu, thôn Hiếu Lễ vui mừng cho biết: Những năm qua, cả gia đình phải sống trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Nay được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà có diện tích khoảng 73m2, với kinh phí gần 300 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại được anh em trong dòng họ giúp đỡ. Dự kiến 20 ngày nữa căn nhà sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, gia đình tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc. Có nhà mới, chúng tôi sẽ yên tâm làm ăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Xác định chương trình XNT, NDN là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, chủ trương lớn có ý nghĩa sâu sắc nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Huyện Ninh Phước đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát kỹ để chương trình XNT, NDN đảm bảo đúng người, đúng hoàn cảnh, không bỏ sót đối tượng. Đồng thời, tập trung tuyên truyền sâu rộng về chương trình XNT, NDN cho hộ gia đình được hỗ trợ nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của chương trình, từ đó tích cực tham gia vào quá trình xây dựng để giảm chi phí.
Các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp tập trung kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và mỗi người dân cùng chung tay đóng góp hỗ trợ để đảm bảo đủ kinh phí và vật liệu xây dựng; phân công các tổ phụ trách thường xuyên kiểm tra tiến độ xây dựng tại các xã, thị trấn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo việc xây dựng diễn ra theo đúng kế hoạch.
Đồng chí Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Theo kế hoạch trong năm 2025, địa phương có 125 căn nhà được xây mới và sửa chữa cho các hộ nghèo, cận nghèo và người có công; trong đó, xây mới 63 căn và sửa chữa 62 căn. Để sớm hoàn thành việc hỗ trợ người dân XNT, NDN, huyện đã triển khai với tinh thần chủ động, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ, giúp đỡ từng hộ gia đình với phương châm “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”. Chỉ đạo các xã, thị trấn trực tiếp kiểm tra, giám sát quá trình thi công, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, sửa chữa, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành mục tiêu đề ra. Đến nay toàn huyện đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 76 căn nhà cho người có công, hộ nghèo và cận nghèo; dự kiến đến ngày 15/5 hoàn thành 47 căn nhà xây mới và sửa chữa.
Với sự vào cuộc của chính quyền từ huyện đến xã và sự chung tay của cộng đồng, chương trình XNT, NDN ở huyện Ninh Phước sẽ đạt được kết quả đề ra, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân.
Tiến Mạnh