Học tập và làm theo Bác ở tấm lòng nhân ái

Lòng nhân ái, yêu thương con người là một trong những phẩm chất cao đẹp, làm nên tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lòng nhân ái, bao dung, yêu thương con người của Bác đã trở thành triết lý nhân sinh cao cả, kết tinh từ những giá trị truyền thống của dân tộc, nhân loại và thời đại, được lớp lớp các thế hệ người Việt Nam nói chung, Ninh Thuận nói riêng tự hào học tập và làm theo để tình yêu thương và những điều tốt đẹp lan tỏa trong cuộc sống.

Trong những năm qua, đi đôi với tập trung lãnh đạo thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, Ninh Thuận đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và chương trình an sinh xã hội. Trong quá trình thực hiện phong trào, tỉnh luôn quan tâm bố trí nguồn lực tương xứng, đưa nội dung công tác giảm nghèo vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn và hằng năm. Các chính sách giảm nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời...

Đặc biệt, trong giai đoạn 2021-2025, qua thực hiện phong trào, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” từ tỉnh đến cơ sở đã vận động, tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh số tiền trên 100 tỷ đồng. Qua đó, tạo nguồn quỹ hỗ trợ xây mới 1.099 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 33 căn nhà; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, trao học bổng, hỗ trợ vốn sản xuất, tặng quà Tết cho người nghèo... Cùng với đó, các cấp Mặt trận phối hợp tổ chức tiếp nhận, phân phối, tổng hợp từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng (269.610 suất quà) và kịp thời thực hiện chương trình an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng được thụ hưởng theo quy định.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Lực, phường Mỹ Đông (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào quyết liệt, kịp thời. Tỉnh xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đối tượng yếu thế, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với truyền thống, đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc; đã tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ hơn 2.000 hộ gia đình cải thiện nhà ở đảm bảo an toàn, ổn định để “an cư, lạc nghiệp”. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, đến dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), trên địa bàn tỉnh đã có gần 300 căn nhà xây mới, sửa chữa được bàn giao. Huyện Ninh Hải và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát; các địa phương còn lại đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/5/2025.

Khuyến khích, hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, những năm qua, các cấp hội khuyến học có nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhất là huy động được nhiều nguồn lực chăm lo, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường. Đơn cử như ngày 26/4 vừa qua, Hội Khuyến học huyện Ninh Phước đã tổ chức trao tặng 270 suất học bổng Trần Thi (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Bà Lê Thị Hường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện Ninh Phước, cho biết: Ngoài 270 suất học bổng nói trên, trong quý I/2025, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức trao tặng 40 suất học bổng Trần Thi (trị giá 1 triệu đồng/suất); đồng thời, vận động mạnh thường quân tặng 50 bộ đồng phục và 10 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) giúp học sinh nghèo hiếu học có thêm điều kiện đến trường thi đua học tập tốt để có tương lai tươi sáng.

Ở các phường, xã trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, mô hình “Hạt gạo yêu thương” được duy trì triển khai hiệu quả. Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, trong quý I/2025, mô hình “Hạt gạo yêu thương” tại 13 phường, xã đã vận động, tặng 172 suất gạo/1.595 kg gạo/tháng cho các gia đình nghèo, neo đơn, bệnh đột xuất…

Nhiều mô hình, phong trào, việc làm nhân ái, giúp đỡ những người yếu thế vơi bớt khó khăn được các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai, nhân rộng.

Trong đó, có thể kể đến chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mái ấm tình thương”, “Hũ gạo tình thương” của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; phong trào “Tết nhân ái”, “Ngân hàng bò”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ tỉnh… Qua đó, góp phần lan tỏa, đưa việc học tập và làm theo Bác ở tấm lòng nhân ái đi vào chiều sâu, ngày càng trở thành việc làm thường xuyên, tự giác và hiệu quả.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh cũng lãnh đạo, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc xây dựng, duy trì các hoạt động, mô hình giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng… Đơn cử như Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Phước đã phối hợp công an các địa phương triển khai chương trình cho vay vốn tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến giữa tháng 4/2025 đã giải ngân cho 9 khách hàng có người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với số tiền 466 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Các mô hình, hoạt động giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả cũng góp phần không nhỏ trong thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tái vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc, tư tưởng nhân ái, vị tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần “làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân” như lời Bác dạy, từ đó lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt và phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc.