Trung úy Đặng Huy Hoàng, Bí thư Chi đoàn Công an xã Phước Kháng, chia sẻ: Xuất phát từ thực tiễn công tác của lực lượng công an xã, chúng tôi thấy nổi lên một vấn đề về an ninh trật tự, đó là nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình nên bỏ học; hay như có nhiều em ham học nhưng gia đình quá khó khăn, nên các em đành bỏ học... Việc giáo dục, giúp đỡ đồng hành các em trong học tập, phối hợp với nhà trường nuôi dạy các em trưởng thành là rất quan trọng, do vậy, đơn vị đã chủ động góp sức để tạo điều kiện cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn được đến lớp.

Em Chamaléa Đức, ở thôn Đá Liệt, xã Phước Kháng (bên phải) được đến lớp học tập cùng các bạn.
Đơn cử như em Chamaléa Đức ở thôn Đá Liệt, cha mẹ đã ly hôn, hiện em đang sống với bà ngoại đã gần 70 tuổi. Nhà không có đất sản xuất nên hằng ngày, hai bà cháu phải lên rẫy hái rau sống qua ngày. Việc học của em cũng cầm chừng vì không được sự quan tâm của người lớn. Thời gian đầu, Trung úy Hoàng cùng với cô giáo chủ nhiệm thường xuyên đến nhà làm công tác tư tưởng, kiên trì vận động để gia đình em hiểu việc học là quan trọng và lợi như thế nào. Cuối cùng gia đình của em hiểu ra vấn đề và cam kết cho em đi học lại. Hiện em đang học lớp 4C, Trường Tiểu học và THCS Phước Kháng (cơ sở Đá Liệt).
Cũng tại thôn Đá Liệt, chúng tôi đến thăm em Patâu Axá Thị Quyết, HS lớp 2C, Trường Tiểu học và THCS Phước Kháng. Được biết nhà của Quyết đông anh em, sớm mồ côi mẹ, trong khi ba lớn tuổi, đau ốm thường xuyên không đủ sức lao động. Nhà trường cũng cố gắng vận động các em đến lớp, nhưng nếu không có sự kiên trì, bám sát giúp đỡ tận tình của các chiến sĩ công an xã thì có lẽ em Quyết đã phải nghỉ học sớm. Mỗi lần trò chuyện với em Quyết, Trung úy Hoàng đều hỏi han tình hình học tập, sức khỏe và không quên động viên tinh thần, khích lệ để em nỗ lực, cố gắng học tập.
Một trường hợp đặc biệt khác là em Katơr Giang ở thôn Đá Mài Trên, HS lớp 2A, Trường Tiểu học và THCS Phước Kháng. Ba em mất vì tai nạn năm 2024, mẹ em lại đang mắc bệnh ung thư, kế Giang còn có em trai gần 2 tuổi. Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng em Katơr Giang luôn biết nỗ lực, học tập tốt. Biết được hoàn cảnh hết sức khó khăn của em, nhà trường cùng với Chi đoàn Công an xã phối hợp, giúp đỡ, động viên, tạo mọi điều kiện cũng như kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình em, để em yên tâm, có động lực tiếp tục cố gắng học tập. Em Giang bộc bạch: Em rất thích đi học, ở lớp có cô giáo yêu thương, dạy em học nhiều điều hay, có các bạn chơi với em nên em rất vui. Các chú công an giúp đỡ cho gia đình em rất nhiều, hay mua gạo, bánh kẹo cho em và luôn nhắc em cố gắng học tập, không được nghỉ học. Em hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô và các chú công an đã giúp đỡ em.
Cô giáo Nguyễn Thị Thế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phước Kháng cho biết: Ngay từ đầu năm học 2024-2025, nhà trường cùng với Chi đoàn Công an xã thực hiện ký giao ước kết hợp thực hiện chương trình. Theo đó, các em sẽ được hỗ trợ kinh phí học tập đến khi học hết cấp THCS. Nhà trường sẽ thẩm định và cung cấp danh sách các em HS có hoàn cảnh khó khăn học lực tốt. Chương trình “Cùng em đến trường” được Công an xã Phước Kháng thực hiện từ tháng 8/2024, đến nay, chương trình đã nhận giúp đỡ 5 em HS đặc biệt khó khăn của 5 thôn với mức hỗ trợ thường xuyên 1 triệu đồng/em/kỳ học. Và hỗ trợ đột xuất 200.000 đồng/em/lần trong trường hợp gặp tai nạn bất ngờ, ốm đau, qua đời,... Tất cả kinh phí do đoàn viên Công an xã đóng góp hoặc thông qua hỗ trợ của các đồng chí đảng viên. Với mô hình này, các em không chỉ được hỗ trợ về thể chất mà còn cả về tinh thần, được sống trong môi trường tràn đầy tình yêu thương, có trách nhiệm và định hướng đúng đắn.
Trung úy Đặng Huy Hoàng cho biết: Chương trình “Cùng em đến trường” với mục tiêu nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần sẻ chia “lá lành đùm lá rách” của đoàn viên, thanh niên trong đơn vị đối với HS hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có hoàn cảnh kém may mắn có điều kiện đến trường, qua đó khắc phục tình trạng HS bỏ học, duy trì sĩ số lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị trên địa bàn; đồng thời giúp củng cố niềm tin, tạo động lực thúc đẩy tinh thần say mê học tập cho các em. Bên cạnh đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung vào HS trường cấp THCS trên địa bàn xã. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp HS có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, do vậy, đơn vị cố gắng phấn đấu trong năm 2025 sẽ giúp đỡ thêm 5 trường hợp nữa.
Bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực của lực lượng Công an xã Phước Kháng, chương trình “Cùng em đến trường” đã góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân.
Anh Thi