Ngay từ đầu tháng 5, các cấp hội CTĐ trên địa bàn tỉnh đã chủ động khởi động Tháng Nhân đạo năm 2025 với nhiều nội dung ý nghĩa, hướng về cộng đồng. Theo kế hoạch, Tháng Nhân đạo diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5, trong đó cao điểm từ ngày 8/5 (kỷ niệm Ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5. Trong thời gian này, nhiều hoạt động như: Trao quà, hỗ trợ sinh kế, tặng học bổng, khám, chữa bệnh miễn phí... được đồng loạt triển khai, hướng đến ít nhất 1.500 người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Thăm, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chiến (Thuận Bắc).
Trong căn nhà mới khang trang, sạch sẽ, anh Cà Ron Thành, xã Phước Hà (Thuận Nam) không giấu nổi niềm vui, chia sẻ: Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua gia đình tôi phải ở nhờ nhà mẹ vợ. Nhờ được Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng căn nhà mới, ước mơ có một mái ấm riêng đã trở thành hiện thực. Các con tôi có điều kiện học tập tốt hơn, bản thân tôi cũng yên tâm lao động, sản xuất để lo cho vợ con. Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các cấp hội CTĐ. Mong rằng sẽ có nhiều gia đình khó khăn như chúng tôi tiếp tục được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở để ổn định cuộc sống.
Cùng với việc hỗ trợ xây dựng nhà, trong Tháng Nhân đạo năm nay, nhiều hoạt động phong phú, thiết thực tiếp tục được Hội CTĐ từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ, như: Trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ sinh kế bền vững cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức các đợt khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; vận động hiến máu tình nguyện, hiến tặng mô, tạng phục vụ y học và sự sống. Đặc biệt, hội còn phát động chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái- Tiếp nối trang sử vàng” năm 2025, quy đổi mỗi kilômét đi bộ thành 1.000 đồng để gây quỹ thực hiện các chương trình trợ giúp nhân đạo.
Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, các cấp hội tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm với những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Qua đó, hành trình lan tỏa yêu thương ngày càng được nối dài, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, bền vững. Tính đến nay, các cấp hội đã tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho gần 6.000 người dân tại các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc; vận động trao tặng hàng trăm suất quà cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người dân gặp thiên tai, hoạn nạn. Anh Nguyễn Ngọc Tân, hộ nghèo ở khu phố 1, thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn) xúc động nói: Cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn. Nhờ được khám bệnh miễn phí, nhận quà thường xuyên từ hội, tôi thấy mình được quan tâm và có thêm động lực để vươn lên.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho anh Cà Ron Thành, xã Phước Hà (Thuận Nam). Ảnh: M.Dung
Để Tháng Nhân đạo và công tác nhân đạo, hoạt động CTĐ đạt hiệu quả cao, Hội CTĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động, vận động nguồn lực; chỉ đạo các cấp hội CTĐ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong xây dựng địa chỉ nhân đạo, quỹ nhân đạo tại địa bàn. Từ đó, làm cơ sở để thu hút các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng quỹ, triển khai các hoạt động nhân đạo. Đồng thời, các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gắn các hoạt động nhân đạo với các phong trào thi đua, hướng về hoạt động ở cơ sở và các vùng khó khăn trong tỉnh. Cùng với đó, các cấp hội đã đa dạng hóa hình thức vận động, xây dựng quỹ, tổ chức hiệu quả các hoạt động trợ giúp nhân đạo. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua nhiều kênh như: Mạng xã hội, loa truyền thanh, băng rôn, tờ rơi... góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân đạo trong cộng đồng. Anh Trịnh Vinh Sang, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, cho biết: Xác định công tác nhân đạo phải xuất phát từ tâm, nên hoạt động nhân đạo được triển khai bằng hình thức nào cũng mang tình yêu thương, sẻ chia và hướng đến đối tượng. Đồng thời, với phương châm làm nhân đạo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả, nên đội ngũ cán bộ và tình nguyện viên CTĐ đã luôn bám sát cơ sở, nắm bắt thực tế hoàn cảnh, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các đối tượng để có những hỗ trợ hợp lý và trở thành những món quà ý nghĩa, giàu tình thương, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối tượng và cộng đồng. Qua đó, lan tỏa các hoạt động nghĩa tình, phong trào nhân ái trong cộng đồng.
Mỹ Dung