Góp sức trẻ xây dựng quê hương

50 năm sau ngày giải phóng, Ninh Thuận chuyển mình mạnh mẽ, từng bước vươn lên trên hành trình phát triển chung của đất nước. Trên hành trình ấy, tuổi trẻ chính là động lực, là sức mạnh tạo nên sự đổi thay. Những người trẻ, mỗi người một việc, một vai trò, đang ngày đêm hăng say lao động, nỗ lực hết mình để thực hiện chung một khát vọng lớn: Góp sức trẻ xây dựng quê hương.

* Bác sĩ giỏi chuyên môn, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Không chỉ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tuổi trẻ còn đang tiên phong trong lĩnh vực y tế. Bác sĩ CKI Trần Ngọc Thịnh (sinh năm 1994), Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một điển hình. Giỏi chuyên môn, tận tụy trong công việc, những năm qua, bác sĩ Thịnh đã góp phần quan trọng giúp đơn vị điều trị thành công nhiều ca bệnh khó, mang lại nhiều cơ hội sống cho bệnh nhân. Trong số đó, để lại nhiều ấn tượng nhất là trường hợp của bệnh nhân Pilao Thị Chia ở thôn Chà Đung, xã Phước Thắng (Bác Ái). Đầu năm 2025, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao kèm lạnh run, nổi ban đỏ và lở loét khắp người, thể trạng ốm yếu, mệt mỏi, khó thở, ý thức lơ mơ. Theo kết quả hội chẩn, chị mắc nhiễm trùng huyết tiêu điểm từ da mô mềm mức độ nặng, hội chứng Steven-Johnon, viêm phổi, suy hô hấp, diễn biến nặng và nguy cơ tử vong cao. Trong tình huống nguy cấp, bằng kiến thức và những kinh nghiệm của mình, bác sĩ Thịnh cùng các đồng nghiệp đã xử trí kịp thời, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau 22 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục rõ rệt và được xuất viện. Ngoài trường hợp trên, có vô số ca bệnh nguy hiểm khác bị ngộ độc cấp, suy hô hấp cấp, đột quỵ... đều được cấp cứu thành công dưới bàn tay bác sĩ Thịnh.

Trong công tác chuyên môn, bác sĩ Thịnh thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới, phức tạp, hiện đại vào công tác điều trị bệnh; tích cực tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học; là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, tích cực đổi mới phong cách và thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đó, anh còn là cán bộ đoàn nhiệt huyết và đi đầu trong các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”. Với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh tham gia tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Năm 2025, bác sĩ Trần Ngọc Thịnh được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu, vinh dự là một trong số 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thạc sĩ, bác sĩ CKII, Thầy thuốc ưu tú Lê Huy Thạch, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã và đang không ngừng đổi mới, hiện đại hóa cơ sở vật chất, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ; tinh thần thái độ, chất lượng phục vụ người bệnh ngày càng được nâng cao. Những thành tích đó là công sức, trí tuệ của cả tập thể, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các bác sĩ trẻ, nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề như bác sĩ Trần Ngọc Thịnh. Anh xứng đáng là một tấm gương sáng để các đồng nghiệp trẻ, các bạn đoàn viên, thanh niên học tập và noi theo.

* Kỹ sư trẻ giàu sáng kiến viễn thông

Sinh năm 1991, tròn 10 năm công tác tại Viễn thông Ninh Thuận, trải qua nhiều công việc khác nhau: Từ nhân viên kỹ thuật đến tổ trưởng tổ kỹ thuật, nay là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Viễn thông Ninh Hải- Thuận Bắc, ở vị trí nào, anh Nguyễn Độ (người thứ 2 từ trái sang) cũng luôn cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong chuyên môn, anh Độ đã tập trung cải tiến, nghiên cứu và triển khai nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cao. Một trong những sáng kiến mà anh tâm đắc là “Sử dụng cáp chuyển đổi USB type C sang cổng mạng Ethernet làm công cụ xử lý, chăm sóc khách hàng”. Chia sẻ ý tưởng này, anh Độ cho biết: Trước kia, mỗi khi nhân viên kỹ thuật đến sửa chữa, xử lý sự cố, bảo trì dịch vụ viễn thông cho khách hàng đều phải mang theo laptop rất cồng kềnh, bất tiện, nhất là ở những vị trí thiết bị lắp đặt trên cao dẫn đến nguy cơ rơi vỡ laptop. Khi sử dụng cáp này, nhân viên kỹ thuật chỉ cần mang theo một chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi khi leo lên cao kiểm tra các thiết bị viễn thông cho khách hàng. Ngoài ra, cáp này cho phép kết nối các thiết bị có cổng Type C với mạng LAN có dây thông qua cổng Ethernet. Điều này giúp tăng tốc độ truy cập internet và ổn định kết nối mạng, mang lại chất lượng dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Độ còn triển khai hiệu quả sáng kiến “Dùng quạt DC5V để tản nhiệt router tại các điểm camera công an ngoài trời” đảm bảo thiết bị giám sát an ninh khu vực huyện Thuận Bắc hoạt động liên tục, hiệu quả; sáng kiến “Ứng dụng các thiết bị smarthome điều khiển tắt, mở các thiết bị giám sát SmartbBoxPC ManE hay điều khiển đèn chiếu sáng tại các trạm viễn thông” giúp khắc phục nhanh sự cố mất giám sát ManE, tiết kiệm điện năng khi sử dụng đèn chiếu sáng tại các trạm và sáng kiến “Cải thiện giao diện, tăng tính ổn định của SmartBox MyTV bằng phương pháp nạp ROM mới” nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng. Tất cả các sáng kiến của anh đều được cấp trên công nhận, cho áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao.

Chị Huỳnh Phan Khánh Hòa, Bí thư Đoàn cơ sở Viễn thông Ninh Thuận nhận xét: Là Phó Bí thư Chi đoàn VNPT khu vực Ninh Hải - Thuận Bắc, Nguyễn Độ là một cán bộ đoàn tiêu biểu, có tinh thần trách nhiệm với công việc và có nhiều ý tưởng xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh. Anh là tấm gương tuổi trẻ sáng tạo được Đoàn cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

* Cô giáo 9x sáng tạo với bộ môn Lịch sử

Trong ngành giáo dục, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Mỹ Duyên (ainh năm 1995) cũng đang mang đến nhiều đổi thay cho học trò vùng đồng bào, miền núi.Trưởng thành trên quê hương Thuận Bắc, sau khi tốt nghiệp đại học, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Duyên chọn trở về quê hương và được phân về Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thuận Bắc giảng dạy môn Lịch sử. Trong suốt 8 năm đứng lớp, cô Duyên luôn cố gắng mang đến cho học trò những tiết học thật bổ ích, sôi động, vui tươi, tránh sự nhàm chán. Cô Duyên chia sẻ: Tôi đã cùng với học trò biến những con số, những sự kiện khô khan trong sách thành những điều dễ ghi nhớ và dễ dàng tiếp thu hơn khi kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với áp dụng công nghệ thông tin; cùng học sinh thực hiện những dự án tìm hiểu về nhân vật lịch sử qua hình thức sân khấu hóa, thiết kế lược đồ của một cuộc kháng chiến. Bên cạnh đó, việc kiểm tra bài cũ khô khan, áp lực cũng được thay bằng tranh vẽ miêu tả về sự kiện lịch sử đã học, lồng ghép âm nhạc, trò chơi vào trong bài học lịch sử có liên quan, hướng dẫn cho các em cách làm đồ dùng học tập bổ trợ cho môn học... Từ đó, giúp các em cảm thấy hào hứng và mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử nước nhà.

Là người địa phương, sinh sống gần trường, có thể nghe, hiểu và trao đổi trực tiếp với học sinh bằng tiếng Raglai nên nhiều năm qua, cô Duyên luôn hoàn thành xuất sắc vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp. Tận tâm với học sinh, cô Duyên cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt để tìm hiểu đời sống, tâm tư tình cảm của học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Sáng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thuận Bắc cho biết: Ở khu nội trú, các em học sinh lớp 6 đều phải xa gia đình, sống tự lập tại môi trường tập thể, mọi sinh hoạt phải theo quy định chung nên một số em bị sốc tâm lý, nhớ nhà, hay khóc, có em còn trốn về với gia đình không muốn quay lại trườn. Là giáo viên chủ nhiệm, cô Duyên luôn quan tâm, gần gũi, động viên, giúp đỡ, hướng dẫn các em từ những điều cụ thể nhất. Bên cạnh đó cũng đề ra những biện pháp thay đổi suy nghĩ của học sinh, giúp các em yêu trường, mến lớp. Nhờ đó, qua từng học kỳ, kết quả học tập cũng như rèn luyện đạo đức của lớp cô Duyên chủ nhiệm đều có sự tiến bộ, các em mạnh dạn tham gia phong trào đoàn, đội. Nhiều em được cô Duyên hướng dẫn tham gia đạt giải cao tại các cuộc thi “Em yêu lịch sử”, “Kể chuyện theo sách”... Bản thân cô Duyên nhiều năm liền được công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, là một trong số những giáo viên được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Từng lớp thanh niên Ninh Thuận đang viết tiếp câu chuyện đẹp về sự cống hiến. Chính sức trẻ, sự nhiệt huyết và sáng tạo ấy đã tạo nên một làn sóng tích cực góp phần thay đổi diện mạo quê hương ngày một hiện đại, văn minh. Những đóng góp của tuổi trẻ, dù lớn hay nhỏ, đều đang góp phần làm nên diện mạo mới cho Ninh Thuận. Sự sáng tạo và nhiệt huyết ấy vẫn đang tiếp tục lan tỏa, tạo nên những đổi thay ý nghĩa trên quê hương Ninh Thuận sau 50 năm giải phóng.