GCCN Ninh Thuận sớm hình thành trong thời kỳ đấu tranh cách mạng, phong trào công nhân cũng phát triển sôi nổi, tiêu biểu là cuộc mít-tinh của công nhân Đề-pô xe lửa Tháp Chàm (1/5/1930), đề ra yêu sách tăng lương, ngày làm 8 giờ, bỏ cúp phạt... Cùng với sự phát triển chung của đất nước, nhất là sau ngày tái lập tỉnh (1/4/1992), Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để xây dựng GCCN. Trước hết, đã tập trung đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng GCCN, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước yêu cầu xây dựng GCCN trong tình hình mới.
Cấp ủy, chính quyền đã huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, vốn đầu tư toàn xã hội tăng nhanh; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng; quy hoạch, đầu tư phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ, cơ sở sản xuất công nghiệp, sản xuất dịch vụ cá thể, các làng nghề truyền thống... các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển đa dạng. Song hành với sự phát triển của tỉnh, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Nếu như năm 1992, toàn tỉnh chỉ có hơn 7.000 CNVCLĐ, đến nay, toàn tỉnh có hơn 41.000 CNVCLĐ làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đội ngũ CNVCLĐ đa dạng về cơ cấu, đội ngũ công nhân trí thức, công nhân, lao động lành nghề, từng bước khẳng định là lực lượng sản xuất cơ bản, tham gia vào việc tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh, vận hành, sử dụng các công cụ, phương tiện sản xuất tiên tiến, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu của tỉnh trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quyết định hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: U.Thu
Trên quan điểm xây dựng GCCN lớn mạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua phù hợp thực tiễn từng ngành, lĩnh vực. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều công trình, sản phẩm được xây dựng, đẩy nhanh tiến độ, phục vụ cho phát triển, sản xuất, an sinh xã hội, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của tỉnh nhà. Điển hình như hưởng ứng chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển”, “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, những năm qua, đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh đã đề xuất, thực hiện hơn 4.000 sáng kiến, đề tài, sáng kiến kỹ thuật. Thông qua các phong trào thi đua còn làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư duy hành động, thay đổi đáng kể tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm, lối sống của cán bộ, CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu nhân lực trong tình hình mới.
Với vai trò là cơ quan đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các các cấp công đoàn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc, vai trò sứ mệnh lịch sử của GCCN trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH; triển khai hiệu quả, kịp thời các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ, như: Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Công đoàn... được tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho CNVCLĐ nắm bắt, thực hiện. Các cấp công đoàn không ngừng đổi mới và phát triển trên các mặt hoạt động, công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; chủ động triển khai, tạo nguồn lực để tổ chức các chương trình, các hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần chăm lo đời sống CNVCLĐ. Chỉ riêng việc hỗ trợ nhà ở cho CNVCLĐ, từ nguồn Quỹ “Mái ấm công đoàn”, đến nay, LĐLĐ tỉnh đã xây mới và sửa chữa 457 căn nhà với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng, đem lại niềm vui, là nguồn động viên to lớn, giúp các CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn “an cư, lạc nghiệp”.
Để xây dựng và phát triển GCCN trở thành lực lượng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương, đất nước; trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, để tiếp tục xây dựng GCCN tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh năm 2025 và giai đoạn 2020-2025.
Bình An